VAMC hoạt động chưa hiệu quả, mua nhiều, bán ít?

VietTimes – Đó là đánh giá của KTNN về hoạt động xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). KTNN dẫn số liệu để chứng minh đánh giá này, theo đó, năm 2014 VAMC đã mua tới 96.455 tỷ đồng nợ xấu, nhưng chỉ bán được vỏn vẹn 627 tỷ đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Để so sánh, KTNN dẫn tiếp số liệu cho thấy xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng được xử lý chủ yếu thông qua việc bán nợ cho VAMC, với con số cụ thể năm 2014, đã mua hơn 79.600 tỷ đồng trong tổng số 143.500 tỷ đồng nợ xấu được xử lý trong năm 2014, nâng tổng số nợ xấu VAMC mua đến thời điểm hết năm 2014 lên 96.455 tỷ đồng.

Nhưng cũng trong năm 2014, VAMC chỉ xử lý được 28 khoản nợ với giá trị 627 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dường như vấn đề “dễ mua, khó bán” của VAMC thực ra đã được “xử đẹp”.

Vì đầu tháng tháng 8/2016, tờ Tri thức trẻ dẫn lời ông Đoàn Văn Thắng, Phó tổng giám đốc VAMC cho biết, doanh nghiệp này đã mua 251.000 tỷ đồng nợ xấu, tính tới hết tháng 8/2016.

Cũng theo ông Thắng, tổng số nợ đã được thu hồi lũy kế đến cùng thời điểm là 34.000 tỷ nợ xấu, tương đương 15% số đã mua vào. Theo kế hoạch đề ra cho VAMC, trong 5 năm doanh nghiệp này thu hồi tối đa 30-40% tổng số nợ xấu mua vào. Nhưng chỉ sau gần 3 năm, VAMC đã thu hồi được 15%. Như vậy là tốc độ thu hồi đang tăng dần - ông Thắng đánh giá.

Theo lãnh đạo VAMC này, vướng mắc lớn nhất trong bán nợ xấu hiện nay là hành lang pháp lý cho thị trường mua bán nợ xấu. Ví dụ như hiện VAMC chỉ được bán nợ xấu của các DNNN cho các đơn vị có chức năng mua bán nợ xấu. Vô hình chung quy định này làm hạn chế khả năng bán nợ xấu đã mua của VAMC