UAE bắn 21 loạt đại bác chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

21 loạt đại bác vang lên từ Cung điện Hoàng gia chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ngày 28/10, Phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Cung điện Hoàng gia ở Thủ đô Abu Dhabi.

Khi đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa tới quảng trường Cung điện Hoàng gia, loạt 21 phát đại bác vang lên chào mừng.

Phó Tổng thống Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân thăm chính thức UAE ngày 27-29/10. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến UAE sau 15 năm.

Chuyến thăm chính thức UAE của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm góp phần củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm quan hệ, tạo đột phá trong quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, tới các lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, năng lượng, Halal…

UAE bắn 21 phát đại bác chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đặc biệt, trong chuyến thăm hai bên sẽ nâng cấp quan hệ và ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA); phấn đấu sớm đạt được mục tiêu 10 tỷ USD kim ngạch thương mại trong tương lai gần và cao hơn nữa trong những năm tiếp theo; mở ra thời kỳ hợp tác mới giữa Việt Nam với UAE cũng như với các nước khu vực Trung Đông.

Đề nghị UAE hỗ trợ Việt Nam xây trung tâm tài chính quốc tế ở TP lớn

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Mohammed Bin Hassan Al Suwaidi.

Nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với khu vực Trung Đông, trong đó UAE là một trong những trọng tâm hàng đầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vị thế của UAE là nhà đầu tư lớn nhất trong thế giới Arab với việc đầu tư nhiều tỷ USD ra nước ngoài và thu hút 35 tỷ USD FDI năm 2023; khẳng định UAE là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu để mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư.

Theo Thủ tướng, với 38 dự án FDI tại Việt Nam có tổng vốn đầu tư đăng ký 74,1 triệu USD, UAE xếp thứ 52/144 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam và Việt Nam có 5 dự án đầu tư tại UAE với tổng vốn đăng ký 1,8 triệu USD, kết quả đầu tư như trên chưa tương xứng với với tiềm năng và kỳ vọng của cả hai bên.

Thủ tướng nhấn mạnh cơ hội, tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và UAE là rất lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Mohammed Bin Hassan Al Suwaidi. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thông tin tới Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE về tình hình kinh tế Việt Nam, Thủ tướng cho biết, Việt Nam chủ trương ưu tiên thu hút đầu tư với các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, chip bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, internet vạn vật…

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị Bộ Đầu tư UAE chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài; xem xét, lựa chọn và kết nối các đối tác tham gia hợp tác đầu tư mạnh mẽ, toàn diện với Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, Đà Nẵng và xây dựng các khu thương mại tự do tại các thành phố lớn; mong muốn phía UAE, với kinh nghiệm từ Trung tâm tài chính Dubai và Abu Dhabi hỗ trợ Việt Nam hình thành khung chính sách và mô hình phát triển phù hợp; tham gia vào quá trình xây dựng, cùng đầu tư và phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có hệ thống cảng biển, đường sắt tốc độ cao, sân bay… Thủ tướng kêu gọi các quỹ đầu tư của UAE hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính, đầu tư quốc tế, đặc biệt là các nguồn tài chính xanh để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững hướng đến tăng trưởng xanh.

Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Mohammed Bin Hassan Al Suwaidi cho rằng Việt Nam với 100 triệu dân và UAE có 10 triệu dân, đều là những quốc gia có vai trò, vị trí trong khu vực; đang phát triển nhanh dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài…nên hai bên có nhiều lĩnh vực hợp tác, có thể bổ trợ cho nhau.

Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE, cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính tại TP.HCM và Đà Nẵng; khẳng định sẽ nghiên cứu và định hướng các tập đoàn của UAE đầu tư vào các dự án chiến lược tại Việt Nam.