Chân dung những người "hiến giọt máu vàng" xuất sắc nhất năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay 26/10, 200 người hiến tiểu cầu tình nguyện tiêu biểu năm 2024 đã hội tụ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để cùng sẻ chia, trao đổi, với thông điệp “Hiến giọt máu vàng - Trao ngàn hy vọng”.

Đây là sự kiện tôn vinh, tri ân những cá nhân, tập thể hiến tiểu cầu thường xuyên, góp phần phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị. Đã có nhiều bệnh nhân được cứu sống từ tiểu cầu của những đại biểu hôm nay.

295A9345.JPG
TS. Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Theo TS. Trần Ngọc Quế - Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương - năm 2024, công tác tiếp nhận và cung cấp tiểu cầu ổn định, không thiếu cho điều trị, kể cả khi bùng phát dịch sốt xuất huyết. Tính đến hết tháng 10/2024, Viện đã tiếp nhận 29.428 đơn vị tiểu cầu từ 8.372 người hiến, trung bình một người hiến 3,4 lần. Điều này cho thấy sự gia tăng cả về số người hiến tiểu cầu lẫn số lần hiến/người.

Tiêu chí lựa chọn 200 đại biểu xuất sắc là có tối thiểu 20 lần hiến tiểu cầu tình nguyện tại Viện và tối thiểu 10 lần hiến tiểu cầu tình nguyện trong vòng 1 năm qua.

Trong số các đại biểu xuất sắc của năm 2024, đứng đầu là anh Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1993) đã có 129 lần hiến, trong đó 116 lần hiến tiểu cầu, riêng năm 2024 là 13 lần hiến tiểu cầu. Anh Hiếu cũng vinh dự là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Nguyen-Van-Hieu-129-lan-hien-mau.jpg
Anh Nguyễn Văn Hiếu có 129 lần hiến máu và tiểu cầu

Người hiến tiểu cầu nhiều nhất năm 2024 lên tới 20 lần, là anh Nguyễn Văn Tỉnh (Khoái Châu, Hưng Yên). Anh Tỉnh đã hiến máu và tiểu cầu tổng 70 lần, trong đó 50 lần hiến tiểu cầu. Ngoài ra, còn 18 cá nhân hiến tiểu cầu 19 lần, 26 người hiến 18 lần, 26 người hiến 17 lần, số người hiến 16 và 15 lần là 19 và 33 người.

Người lớn tuổi nhất là ông Hoàng Văn Lụa (60 tuổi), đã hiến máu và tiểu cầu tổng 35 lần, trong đó 29 lần hiến tiểu cầu, riêng năm 2024 là 15 lần.

Hoang-Van-Lua-e1729922525357.jpg
Ông Hoàng Văn Lụa

Đặc biệt, người nước ngoài duy nhất từng góp mặt trong nhiều lần Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu nhiều năm là chị Chalermkwan Chaiworasin (quốc tịch Thái Lan, tên tiếng Việt là “Chuối”). Chị đã có 74 lần hiến tiểu cầu tại Việt Nam, riêng năm 2024 là 17 lần.

Thái Lan.jpg
Chị Chalermkwan Chaiworasin

Trong số các đại biểu, còn có anh Nguyễn Văn Khánh, Văn Giang - Hưng Yên, người đã có 107 lần hiến máu và tiểu cầu, trong đó 73 lần hiến tiểu cầu và riêng năm 2024 là 16 lần, đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chị Thân Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Bắc Giang, cũng là người đã hiến máu và tiểu cầu tổng 61 lần, trong đó 32 lần hiến tiểu cầu, riêng năm 2024 là 18 lần, là 1 trong 9 người vừa được nhận danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” năm 2024”.

295A9162.JPG
Đến dự hội nghị, nhiều đại biểu tranh thủ hiến tiểu cầu

Bên cạnh đó là anh Nguyễn Văn Than (Mê Linh, Hà Nội), là 1 trong 10 cá nhân được trao danh hiệu “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023”, là người có 49 lần hiến tiểu cầu tình nguyện, riêng năm 2024 là 14 lần.

Trong sự kiện hôm nay, còn có 3 cặp vợ chồng đều là các đại biểu hiến tiểu cầu tiêu biểu của năm là anh chị Trần Văn Toan – Vương Thị Hòa (Mê Linh, Hà Nội), anh chị Hoàng Ngọc Tuyến – Nguyễn Thị Hà Giang (Hà Nội), anh chị Nguyễn Văn Hiến – Hồ Thị Hồng Gấm (Vĩnh Phúc); còn có gia đình các chị em Huỳnh Thị Mỹ An – Huỳnh Hải Bình, Lê Thanh Nam – Lê Quyết Thắng.

Tại buổi gặp mặt, một bệnh nhân từng được dìu qua cửa tử nhờ những giọt máu hiến nặng ân tình là chị Lưu Ngọc Lan đã xúc động nghẹn ngào gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người hiến máu.

295A9478.JPG
Chị Lưu Ngọc Lan và TS. Nguyễn Ngọc Quế

Hơn 4 năm trước, chị Lan bước vào ca sinh mổ khi phát hiện bị ung thư máu và rối loạn đông máu nặng. Chỉ có thể giúp chị “vượt cạn” bằng nâng cao thể trạng và khả năng cầm máu qua việc truyền các chế phẩm máu đặc biệt.

Nhưng khi ấy, đang dịch COVID-19, nguồn máu hiến giảm, mà không có máu, không có các chế phẩm từ máu, các bác sĩ cũng bất lực. Trong cơn tuyệt vọng, chị Lan lên Facebook kêu gọi mọi người hiến máu cứu chị.

Ngay buổi chiều hôm đó, giữa dịch bệnh, hơn 200 người đã đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương để hiến máu cho chị. Nhờ đó, chị Lan đã được truyền gần 90 đơn vị chế phẩm máu và sinh con thành công.

Be.JPG
Anh Đỗ Tiến Vinh, một trong những đại biểu hiến máu tiêu biểu

Theo TS. Nguyễn Ngọc Quế, hiến tiểu cầu đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về cân nặng, số lượng tiểu cầu so với hiến máu. Hiến máu chỉ trong 5 phút và phải chờ gần 3 tháng mới được hiến lại, thì quá trình hiến tiểu cầu cần 50-60 phút và một người có thể hiến 20 lần trong một năm.

TS. Trần Ngọc Quế nhấn mạnh vai trò của tiểu cầu: Tiểu cầu có chức năng cầm máu và đông máu. Vì thế, nếu tiểu cầu giảm thấp, cơ thể dễ bị xuất huyết tự nhiên hoặc xuất huyết khi va chạm rất nhẹ mà không cầm máu được. Nặng hơn có thể gây xuất huyết tiêu hóa, nghiêm trọng hơn là tình trạng xuất huyết não, có thể dẫn đến tử vong.

Những người bị rối loạn đông cầm máu, thường là trường hợp nặng, cần truyền tiểu cầu như: Xuất huyết giảm tiểu cầu, rối loạn chức năng tiểu cầu, suy tủy xương, rối loạn sinh tủy, ung thư máu hoặc các bệnh ung thư di căn đến tủy xương…