Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Zelensky thực sự chỉ có 4%?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng tỷ lệ ủng hộ của ông Zelensky ở trong nước chỉ có 4%, điều này có đúng sự thực?
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty.

Quan chức Mỹ và Nga đã gặp nhau tại Arab Saudi vào ngày 18/2, thống nhất tăng cường quan hệ ngoại giao và kinh tế, đồng thời khởi động đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Đáng chú ý, không có đại diện Ukraine tham dự cuộc họp này.

Phát biểu với báo giới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vài giờ sau khi hội đàm Mỹ-Nga kết thúc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt nghi vấn về tỷ lệ ủng hộ trong nước đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng ông có tỷ lệ tín nhiệm “chạm đáy” và đề xuất Ukraine nên tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, theo hiến pháp Ukraine, thiết quân luật được ban hành từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022 đã ngăn cản việc này.

Tại cuộc họp báo hôm 18/2, ông Trump tuyên bố trước các phóng viên rằng tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky “chỉ còn 4%”, dù không đưa ra bằng chứng nào.

Khi được hỏi liệu Mỹ có ủng hộ yêu cầu được cho là của Nga rằng Kiev phải tổ chức bầu cử như một phần của thỏa thuận hòa bình hay không, ông Trump nói: “Chúng tôi gặp tình huống chưa có bầu cử ở Ukraine, nơi chúng tôi có thiết quân luật, về cơ bản là thiết quân luật ở Ukraine. Ý tôi là, tôi ghét phải nói điều đó, nhưng tỷ lệ ủng hộ của ông ấy giảm xuống ở mức 4%".

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) công bố đầu tháng 2, có 57% người Ukraine cho biết họ tin tưởng ông Zelensky.

Tỷ lệ này nhỉnh hơn so với khảo sát của KIIS vào tháng 12/2024 – trước khi ông Trump quay lại Nhà Trắng – cho thấy 52% người Ukraine tin tưởng ông Zelensky.

Ngoài ra, theo cuộc khảo sát tháng 10/2024 của Viện Cộng hòa Quốc tế, 69% người Ukraine tán thành các hành động của ông Zelensky.

Tổng thống Ukraine cũng phản bác tuyên bố của ông Trump vào 19/2, dẫn nguồn khảo sát cho thấy 58% dân số vẫn đặt niềm tin vào ông, theo BBC.

“Vì đang nói về con số 4%, chúng tôi đã thấy thông tin sai lệch này, và chúng tôi hiểu rằng nó đến từ Nga”, ông Zelensky nói. “Chúng tôi có bằng chứng cho thấy con số này đã được thảo luận giữa Mỹ và Nga”.

Ông Zelensky tiếp tục: “Tổng thống Trump, dù tôi rất tôn trọng ông ấy với tư cách một nhà lãnh đạo, nhưng thật không may, ông ấy đang sống trong không gian thông tin sai lệch”.

Ngay trong sáng 19/2, ông Trump đáp trả trên Truth Social, gọi ông Zelensky là “một nhà độc tài không qua bầu cử”, đồng thời lặp lại nhận định từ hôm trước rằng Tổng thống Ukraine có tỷ lệ ủng hộ “rất thấp” trong các cuộc thăm dò.

“Ông ấy từ chối tổ chức bầu cử, tỷ lệ tín nhiệm ở Ukraine rất thấp, và điều duy nhất ông ấy làm tốt là điều khiển ông Biden như một con rối. Một nhà độc tài không qua bầu cử, ông Zelensky tốt hơn nên hành động nhanh, nếu không thì sẽ chẳng còn đất nước nào để lãnh đạo…Tôi yêu Ukraine, nhưng ông ấy đã làm một công việc tệ hại, đất nước bị tàn phá, và hàng triệu người đã chết một cách không cần thiết”, ông Trump viết trên Truth Social.

Cuộc tranh cãi ngoại giao giữa hai nhà lãnh đạo nổ ra trong bối cảnh ông Keith Kellogg, Đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Nga, chuẩn bị đến Kiev để đàm phán quan trọng với đội ngũ của ông Zelensky. Trước đó, ông Kellogg nói với Reuters rằng “bầu cử ở Ukraine là điều cần được thực hiện”.

Như vậy, có thể nói rằng không có cuộc khảo sát đáng tin cậy nào ở Ukraine cho thấy ông Zelensky có tỷ lệ ủng hộ ở mức một con số. Các cuộc thăm dò liên tục cho thấy ông có tỷ lệ ủng hộ trong khoảng 50-60%, giảm so với mức 75-90% vào thời kỳ đầu chiến tranh.

Cuộc khảo sát của KIIS vào tháng 2 cho thấy 57% người Ukraine tin tưởng ông Zelensky – tỷ lệ cao hơn mức ủng hộ ông Trump trong các cuộc thăm dò gần đây của Gallup (48%) và YouGov (47%).