Cựu Tổng thống Nga cảnh báo Ukraine có thể dùng “bom bẩn”

Cựu tổng thống Nga cảnh báo Tổng thống Ukraine có thể dùng đến hành động khiêu khích nhằm cản trở đàm phán hòa bình.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sử dụng "bom bẩn" và đổ lỗi cho Nga trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm kéo dài cuộc xung đột với Moscow và phá vỡ các nỗ lực hòa bình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội VK hôm thứ Tư, ông Medvedev, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã đả kích ông Zelensky, gọi ông là “con rối đội lốt Tổng thống của một đất nước đang tan rã”.

Đề cập đến Mỹ, ông cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã “thực sự chọc tức ân nhân chính của mình”, đồng thời nói thêm rằng Tổng thống Donald Trump đã nói “thẳng thừng về trách nhiệm của ông Zelensky trong việc bắt đầu cuộc chiến tranh và đang yêu cầu báo cáo về số tiền bị đánh cắp”, đồng thời kêu gọi tổ chức bầu cử mới.

Ông Zelensky, người đã hết nhiệm kỳ Tổng thống vào mùa Xuân năm ngoái, đã từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới với lý do thiết quân luật. Chính phủ Nga hiện không còn coi ông là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine.

“Họ đã bị dồn vào chân tường. Hành vi của họ giờ đây hoàn toàn không thể đoán trước được”, ông Medvedev nói và cho rằng điều này khiến ông Zelensky trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với cộng đồng toàn cầu.

Ông nói thêm, ông Zelensky có thể “tạo ra bất kỳ hành động khiêu khích nào để phá vỡ một thỏa thuận và kéo dài cuộc chiến đến người Ukraine cuối cùng”. Để chứng minh những hành động tàn bạo bị mà ông từng cáo buộc Nga thực hiện, nhà lãnh đạo Ukraine “sẽ sử dụng mọi biện pháp trong tầm tay của mình, bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố và dân thường của chính ông ta hoặc thậm chí sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt như ‘bom bẩn’”, ông Medvedev tuyên bố.

Nga nhiều lần cảnh báo Ukraine có thể có kế hoạch phát triển bom bẩn - thiết bị công nghệ tương đối thấp kết hợp vật liệu phóng xạ và chất nổ thông thường và có khả năng gây ô nhiễm một khu vực rộng lớn.

Vào tháng 6/2024, Trung tướng Nga Igor Kirillov – người mà Moscow tuyên bố đã bị ám sát trong một âm mưu của Ukraine – cho biết Kiev đang nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và chất thải hóa học nguy hiểm dưới chiêu bài sử dụng trong công nghiệp. Ông gợi ý rằng những vật liệu này có thể được tái sử dụng cho vũ khí phóng xạ.

Ông Zelensky từng gợi ý rằng an ninh của Ukraine có thể được đảm bảo bằng kho vũ khí hạt nhân hoặc tư cách thành viên NATO, mặc dù các quan chức ở Kiev khẳng định rằng không có kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không cho phép Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất kỳ trường hợp nào. “Nếu quốc gia mà chúng tôi đang có chiến tranh cùng trở thành cường quốc hạt nhân, chúng tôi sẽ làm gì? Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả, tôi muốn nhấn mạnh điều này, chính xác là tất cả các phương tiện hủy diệt mà Nga có được”, ông cảnh báo vào tháng 11/2024.