Tuyển nữ Việt Nam được thưởng nóng 700 triệu đồng sau khi đánh bại Philippines

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận được khoản tiền lớn sau màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước tuyển nữ Philippines. 
Các cô gái vàng ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng. Ảnh: VFF
Các cô gái vàng ngược dòng giành chiến thắng ấn tượng. Ảnh: VFF

Tối 11/5 tuyển nữ Việt Nam có trận đấu mở màn trong chiến dịch bảo vệ HCV. Trận đấu với Philippines được coi là chung kết bảng A bởi đội nào thắng sẽ gần như chắc chắn giành quyền vào bán kết.

Dù bị dẫn trước ở 15 phút đầu tiên nhưng đoàn quân HLV Mai Đức Chung đã nỗ lực xuất sắc mang về 3 điểm nhờ công của Tuyết Dung (phút 38) và Thùy Trang (phút 50).

Ngay sau trận đấu, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng ông Trần Quốc Tuấn - quyền chủ tịch VFF và các Phó chủ tịch VFF là ông Cao Văn Chóng, ông Lê Văn Thành gặp mặt toàn đội để chúc mừng thắng lợi đầu tiên này.

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao thưởng cho toàn đội 500 triệu đồng. Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tới gặp mặt chúc mừng toàn đội và trao thưởng số tiền 200 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thưởng toàn đội nhận được là 700 triệu đồng. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn với các cô gái trên hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu này. Philippines có thể hình rất cao lớn. Đa phần họ là người châu Âu chứ không còn là Đông Nam Á nữa. Lần đối đầu trước, họ chỉ có 3-4 cầu thủ nhập tịch còn bây giờ là 15-16 người.

Trận đấu này đã cho thấy tinh thần phụ nữ Việt Nam rất kiên cường. Tôi rất tự hào. Tôi xin hứa sẽ quên nhanh trận đấu này hướng tới những trận đấu sau và mục đích cuối cùng giành chức vô địch".

"Họ coi chúng ta như một đội bóng trẻ con. Việc người ta chơi áp đảo, dùng bóng bổng và lối đá thể lực là điều đương nhiên. Người ta cố gắng chơi áp đặt ngay từ đầu. Nếu là tôi, tôi cũng chơi như vậy.

Trong khoảng 10 phút đầu các cầu thủ đã bị loạng choạng. Chúng tôi vừa mới chỉ trở về từ Hàn Quốc nên các cầu thủ vẫn chưa thích nghi trở lại. Chúng tôi đã có 3 trận đấu tập với đội nữ Than Quảng Ninh nhưng đó chỉ là những cầu thủ với thể hình Việt Nam, chứ không phải hình thể châu Âu như Philippines", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

HLV trưởng đội tuyển Philippines Alen Stajcic thừa nhận đội bóng áo đỏ chơi tốt hơn trong hiệp 2 để giành 3 điểm đầu tay: "Đội bóng của các bạn có kỹ thuật tốt. Tôi nghĩ Philippines nhập cuộc tốt hơn, nhưng 45 phút sau tuyển nữ Việt Nam vươn lên và có những màn trình diễn tốt hơn", ông nói.

Sau khi tuyển nữ Indonesia rút lui, bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 31 chỉ còn 3 đội. Ngày 14/5, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại bảng A gặp Campuchia, đối thủ yếu hơn rất nhiều.