Truyền thông quốc tế nói gì về cách U23 Việt Nam giành chức vô địch?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  U23 Việt Nam đã trở thành tân vương của giải U23 Đông Nam Á 2022, khép lại hành trình vô cùng ly kỳ và quả cảm. Truyền thông quốc tế đã dành những lời khen ngợi cho đoàn quân HLV Đinh Thế Nam.
Truyền thông quốc tế khen ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam
Truyền thông quốc tế khen ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã có lần đầu tiên lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á sau khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết vào tối 26/2 trên sân Morodok Techo (Camphuchia). Sau trận đấu, truyền thông quốc tế đã dành những lời khen ngợi đến thành tích ấn tượng của các “chiến binh sao vàng".

U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022

U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) viết: "Thái Lan cố gắng thể hiện thế mạnh của họ ngay từ đầu với các tình huống hãm thành. Nhưng sau đó Việt Nam dần lấy lại thế trận với những tình huống xé toang hàng thủ đối phương của Võ Nguyên Hoàng và Phan Tuấn Tài. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, ở một tình huống đá phạt góc ở phút bù giờ của hiệp một, bóng được chuyền đến vị trí của Trần Bảo Toàn để cầu thủ này đánh đầu ghi bàn. Chỉ một bàn thắng đó là đủ để mang về danh hiệu cho U23 Việt Nam trong năm nay, trước sự hân hoan của người hâm mộ của họ trên khán đài sân vận động Modorok Techo".

Tờ ESPN viết: “Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á sau khi thắng Thái Lan 1-0 trong trận chung kết ở SVĐ quốc gia Morodok Techo, Phnom Penh, Campuchia. Thế bế tắc được Việt Nam phá vỡ ngay trước giờ nghỉ giải lao, khi Tuấn Tài chuyền bóng cho Bảo Toàn đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, vượt qua tầm của Narongsak Nueangwonsa. Với việc người Thái đã cố gắng hết sức trong hiệp 2 nhưng vẫn không thể tìm được bàn gỡ, chức vô địch U23 Đông Nam Á đã thuộc về Việt Nam, để lại đối thủ lần thứ 2 liên tiếp về nhì”.

Ấn tượng nhất về U23 Việt Nam khi lên ngôi được tờ này chỉ ra: “Thành tích của Việt Nam càng ấn tượng hơn khi họ bước vào giải đấu với một lứa cầu thủ cho tương lai khi chỉ có một thành viên trên 21 tuổi trong đội hình”.

Trên trang tin Smmsport nhận xét: "U23 Thái Lan bị ảnh hưởng tâm lý do ngay trước trận nhận tin có 5 cầu thủ mắc Covid-19. U23 Việt Nam sau khi có bàn thắng đã chơi cực kỳ chắc chắn bảo vệ khung thành nhà khiến đội quân của HLV Salvador Valero Garcia phải ngậm ngùi bại trận và mất cơ hội tìm lại chức vô địch U23 Đông Nam Á sau lần đăng quang đầu tiên năm 2005".

Tờ Siam Sports khẳng định U23 Thái Lan đã nỗ lực hết sức nhưng trước một U23 Việt Nam nhỉnh hơn, U23 Thái Lan đã không thể giành chức vô địch. Trong khi đó, trang tin của kênh truyền hình Thairath nhận xét rằng U23 Việt Nam vô địch xứng đáng nhưng U23 Thái Lan cũng có thể tự hào bởi họ có cầu thủ Teerasak Poeiphimai giành danh hiệu Vua phá lưới với 3 bàn thắng.

Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và đáng nhớ trên đất Campuchia. Những khó khăn, thử thách liên tiếp bởi đại dịch COVID-19 đã không đánh gục được tinh thần và ý chí của các chiến binh sao vàng.