Trường học Trung Quốc dùng "đồng phục thông minh" giám sát học sinh

Cụ thể, "đồng phục thông minh" được tích hợp chip để theo dõi chính xác vị trí của học sinh, nhằm khuyến khích tỷ lệ đến lớp tốt hơn.
Trung Quốc dùng đồng phục thông minh để quản lý trẻ nhỏ. Ảnh: Guanyu Technology.
Trung Quốc dùng đồng phục thông minh để quản lý trẻ nhỏ. Ảnh: Guanyu Technology.

Theo Global Times, mỗi đồng phục có 2 con chip cài ở vị trí vai, với nhiệm vụ theo dõi thời điểm và vị trí khi học sinh vào trường hay ra khỏi trường. Vậy nếu muốn trốn học chỉ cần đưa đồng phục cho bạn bè mặc là được? Điều đó không khả thi vì tại các cổng trường sẽ sử dụng phần mềm nhận diện khuôn mặt để xác định học sinh mặc đúng đồng phục của mình. Nếu học sinh cố tình rời khỏi trường trong giờ học. Một âm thanh cảnh báo sẽ vang lên.

Những đồng phục này hoàn toàn đem đi giặt được. Theo công ty Guizhou Guanyu Technology, nhà phát triển "đồng phục thông minh", thì mỗi áo có thể chịu nhiệt độ lên đến 150oC và 500 lần giặt.

Không dừng lại ở đó, theo nguồn tin từ Epoch Times, các con chip bên trong còn sở hữu khả năng phát hiện học sinh ngủ gục, và thậm chí là giúp học sinh thanh toán tiêu dùng (sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và dấu vân tay để xác nhận thanh toán).

10 trường học ở tỉnh Quý Châu của Trung Quốc đang sử dụng loại đồng phục này, và có thể đã bắt đầu từ khá lâu. Hiệu trưởng của một trường trong số trên, Lin Zongwu cho biết hơn 800 học sinh ở trường đã mặc "đồng phục thông minh" từ năm 2016.

Mặc dù đồng phục này được áp dụng vào mục đích tăng tỷ lệ đến lớp, người ta quan ngại rằng chúng có thể được sử dụng để theo dõi vị trí học sinh ngay cả sau giờ tan trường. Tuy nhiên, theo Lin Zongwu: “Chúng tôi quyết định không theo dõi chính xác vị trí của học sinh sau khi tan trường”.

Theo Thanh Niên