350 cán bộ, sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y Hà Nội vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trước diễn biến dịch ở Bình Dương ngày càng phức tạp, 350 cán bộ sinh viên có kinh nghiệm của Trường Đại học Y Hà Nội đã tình nguyện vào Bình Dương chi viện địa phương chống dịch.
Thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội tình nguyện lên đường vào Bình Dương chống dịch.
Thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội tình nguyện lên đường vào Bình Dương chống dịch.

Chiều nay, 5/7, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức tiễn các cán bộ, học viên và sinh viên tình nguyện của lên đường chi viện cho Bình Dương chống dịch COVID-19, với sự tham dự của đại diện Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội.

Tại buổi lễ, GS.TS. Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội – cho biết: 350 cán bộ, học viên của Trường gồm 11 giảng viên chuyên ngành hồi sức cấp cứu, nội khoa, nhi khoa, kỹ thuật y học, điều dưỡng; 339 sinh viên năm cuối thuộc các hệ bác sĩ y khoa, cử nhân điều dưỡng, y tế công cộng, y học cổ truyền. Đặc biệt, trong số này có 30 sinh viên hệ y học dự phòng từng tham gia chống dịch ở Bắc Ninh vừa hết cách ly cũng tình nguyện lên đường.

GS.TS. Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội – cho biết việc chi viện cuả Trường được xây dựng kế hoạch chi tiết, dựa trên đề nghị và nhu cầu của Bình Dương

GS.TS. Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội – cho biết việc chi viện cuả Trường được xây dựng kế hoạch chi tiết, dựa trên đề nghị và nhu cầu của Bình Dương

"Tất cả những cán bộ, sinh viên này đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và xét nghiệm âm tính với COVID-19. Nhà trường cũng đã tổ chức đào tạo, tập huấn bài bản về truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm và chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân COVID-19 cho đoàn cán bộ, sinh viên. cho các em. Khác với các lần hỗ trợ trước, lần này đoàn hỗ trợ có 50 sinh viên năm cuối hệ điều dưỡng sẽ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân trong các cơ sở y tế" -GS.TS Tạ Thành Văn cho biết.

Cũng theo GS. TS. Tạ Thành Văn, nhiệm vụ của đoàn lần này là điều tra dịch tễ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1 triệu dân ở 3 thành phố, 2 thị xã của Bình Dương, tham gia điều trị cho bệnh nhân tại Bình Dương. Đoàn sẽ làm việc theo sự chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Dự kiến thời gian hỗ trợ sẽ kéo đài 45 ngày.

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội tại buổi tiễn các tình nguyện viên lên đường chống dịch ở Bình Dương

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội tại buổi tiễn các tình nguyện viên lên đường chống dịch ở Bình Dương

Quy mô của đợt dịch này rất lớn, nhất là ở TP.HCM và KCN Bình Dương càng diễn biến phức tạp. Như các đợt chi viện cho Hải Dương, Bắc Giang và Bắc Ninh, lần này, khi xã hội cần, thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội lại tiếp tục lên đường chống dịch.

Theo GS.TS. Tạ Thành Văn, để việc hỗ trợ được hiệu quả, trước khi đoàn lên đường, lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội đã chủ động làm việc với Sở Y tế, CDC tỉnh Bình Dương, dựa trên kế hoạch tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm diện rộng của tỉnh Bình Dương để biết được nhu cầu của địa phương, từ đó, lên kế hoạch chi tiết với việc bố trí đúng người ở từng vị trí theo yêu cầu của địa phương.

Cũng theo GS Tạ Thành Văn, đây là lần xuất quân đông nhất, xa nhất của Trường Đại học Y Hà Nội. Lần lên đường này cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều với các đợt hỗ trợ tại Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang. Ở những địa phương gần trường, các em cần hỗ trợ gì, nhà trường sẽ cung cấp ngay, nhưng lần này sẽ không thể tiếp ứng như vậy do khoảng cách địa lý rất xa.

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng quà các tình nguyện viên lên đường vào Bình Dương chống dịch

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng quà các tình nguyện viên lên đường vào Bình Dương chống dịch

Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội căn dặn: Các em cần tuyệt đối tuân thủ sự chỉ đạo của địa phương. Địa phương có điều kiện thế nào, các em hãy vận dụng trong hoàn cảnh đó, “ba cùng” với địa phương. Đây cũng là dịp rất tốt để các em trải nghiệm thực tế. Sứ mệnh của các sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội là không chỉ để lại ấn tượng về chuyên môn, mà còn cả về tình cảm với địa phương.

Hiện, Trường đang tiếp tục đào tạo, tập huấn cho khoảng 500-600 sinh viên làm lực lượng dự bị, sẵn sàng lên đường chống dịch khi được yêu cầu.

Ngay tối 5/7, GS.TS Tạ Thành Văn đã trực tiếp bay vào tâm dịch Bình Dương để rà soát lại công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch với UBND tỉnh Bình Dương, Sở Y tế, CDC tỉnh Bình Dương và các huyện, thị; rà soát lại toàn bộ thiết bị, đồ bảo hộ... trước khi đón đoàn chi viện vào Bình Dương sáng 6/7.

PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Y Hà Nội gửi gắm tin tưởng vào đoàn chi viện cho Bình Dương

PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Y Hà Nội gửi gắm tin tưởng vào đoàn chi viện cho Bình Dương

Dịch bệnh ở Bình Dương đang ngày càng nóng với gần 700 ca mắc COVID-19 cùng với ca tử vong đầu tiên. Dịch đã xuất hiện ở 40 công ty, xí nghiệp cùng hàng chục khu nhà trọ công nhân và đã phải cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 toàn TP.Dĩ An. Kể từ 6 giờ ngày 6/7/2021, người từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai ra, vào TP.Dĩ An phải có giấy xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2.​

Vì thế, sự chi viện của thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội là rất quan trọng. Bởi đây là lực lượng đã có nhiều kinh nghiệm sau khi hỗ trợ Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang trở về, đặc biệt là đoàn còn đào tạo kỹ thuật cho các nhân viên y tế địa phương, để họ chủ động làm được việc khi đoàn rút.

ảnh: Hữu Linh