Trường Đại học Y Hà Nội: Bứt phá trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và lọt top cao trên thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Năm 2023 là năm chuyển đổi mạnh mẽ các hoạt động trên nền tảng số của Trường Đại học Y Hà Nội, tạo được sự bứt phá cho đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

vt-120-nam-trao-co-9073.jpg
Trường Đại học Y Hà Nội từng được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đón các nguyên thủ Quốc gia đến thăm vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động

Đó là thông tin được GS. Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - chia sẻ tại cuộc họp về những dấu ấn của Trường trong năm 2023.

Chuyển đổi số toàn diện

Theo GS. Tú, toàn bộ dữ liệu về tổ chức cán bộ, học viên, sinh viên, hạ tầng giảng đường,…của Trường Đại học Y Hà Nội đều đã được đồng bộ về cùng một hệ thống. Điều này tạo thuận lợi để trường đổi mới quản trị đại học, nâng cao chất lượng trong đào tạo nhân lực, trong nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, cũng như phát triển mô hình viện - trường hiệu quả.

100% chuyên viên các phòng ban, giáo vụ các bộ môn, giảng viên đã được tập huấn về chủ trương cũng như cách thức vận hành hệ thống quản trị. Các chức năng xem giờ giảng, đổi lịch giảng, cung cấp dữ liệu nghiên cứu khoa học và cập nhật, phản hồi dữ liệu cá nhân trên hệ thống đã đồng loạt triển khai đến với cả giảng viên, cán bộ, học viên, sinh viên và các đơn vị cấp 3.

Với việc thực hiện chuyển đổi số, Trường Đại học Y Hà Nội đã triển khai hệ thống nhập học trực tuyến cho tất cả các đối tượng tuyển sinh của trường, đồng thời, các hoạt động quản trị đào tạo, hợp tác đối ngoại, quản lý học viên, sinh viên, quản lý nghiên cứu khoa học cũng đang hoàn thiện và bao phủ.

Cũng theo GS. Nguyễn Hữu Tú, việc chuyển đổi số mạnh mẽ là cơ sở để Trường Đại học Y Hà Nội tạo ra đột phá trong phát triển nghiên cứu công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực KH&CN sức khỏe, nâng cao vị thế của trường tại Việt Nam và trên thế giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhờ chuyển đổi số, Trường Đại học Y Hà Nội đã tiên phong trong nâng cao chất lượng bằng áp dụng nhiều chương trình đào tạo, trực tiếp và trực tuyến; thí điểm các chuyên ngành mới, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, đồng thời, có số lượng nghiên cứu lĩnh vực y học lớn nhất, rộng nhất, có định hướng ưu tiên rõ ràng (y sinh học phân tử, công nghệ gen- protein, trị liệu tế bào,..); luôn trong tốp 20 trường có công bố quốc tế, đặc biệt luôn giữ vững ngôi đầu về chỉ số trích dẫn.

Cơ sở giáo dục đại học hàng đầu

Với kết quả khảo sát chặt chẽ, nghiêm cẩn của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), tháng 10/2023, Trường Đại học Y Hà Nội đã được Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng UPM gắn 5 sao theo định hướng nghiên cứu.

vt-le-ky-ket-tang-hoa-3046.jpg
Trường Y Harvard ký kết hợp tác với 3 trường đại học Y - Dược hàng đầu của Việt Nam là Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y - Dược Huế, Đại học Y - Dược TP.Hồ Chí Minh.

(UPM là hệ thống xếp hạng đại học giúp các cơ sở giáo dục đại học xác định, quản trị mục tiêu chiến lược, hướng tới đạt chuẩn top 100 của đại học châu Á. Các trường đại học đạt chuẩn 5 sao là đủ khả năng tiếp cận nhóm 100 châu Á, có chất lượng hàng đầu quốc gia và bắt đầu có uy tín quốc tế.)

Trường Đại học Y Hà Nội nằm trong nhóm các trường đại học nghiên cứu của Việt Nam và châu Á như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội, Trường đại học Kasetsaert, Đại học Mae Fah Luang (Thái Lan), National Kaohsiung Normal University, Đại học Taipei (Đài Loan)….

Theo GS. Tạ Thành Văn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Y Hà Nội - đây là kết quả của việc Trường Đại học Y Hà Nội đã xác định lấy chất lượng làm thước đo cho quá trình đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, với đội ngũ lãnh đạo quản lý năng động, quyết tâm thực hiện đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập với quốc tế. Chiến lược phát triển và chất lượng đào tạo đã được xây dựng và từng bước hiệu chỉnh phù hợp với thực tiễn.

“Việc nhà trường được xếp hạng đối sánh 5 sao của UPM góp phần khẳng định định vị tầm nhìn châu Á, hướng tới các xếp hạng quốc tế là khả thi. Đây là minh chứng cho thấy sự cầu thị, nỗ lực khẳng định chất lượng trong định hướng chiến lược phát triển của Trường cũng như sự phù hợp với xu hướng phát triển của giáo dục đại học” - GS. Tạ Thành Văn thông tin.

Lọt top cao bảng xếp hạng toàn cầu

Đặc biệt, năm 2023, Trường Đại học Y Hà Nội là trường duy nhất trong khối ngành đào tạo về sức khoẻ của Việt Nam có 3 ngành được xếp hạng cao trong Bảng xếp hạng toàn cầu các môn học thuật năm 2023 của ShanghaiRanking – một trong những Bảng xếp hạng đại học uy tín nhất của thế giới.

Trong đó, ngành y tế công cộng của Trường Đại học Y Hà Nội lọt top 100 thế giới, y học lâm sàng lọt top 150 thế giới và khoa học sinh học con người lọt top 300 thế giới.

vt-2-don-vi-1738.jpeg
Trường Đại học Y Hà Nội và Tập đoàn MERRO (Nhật Bản) ký kết hợp tác toàn diện và trao Học bổng MERRO cho sinh viên của Trường

Mới đây, Tạp chí của Hoa Kỳ - U.S. News & World Reports cũng đã công bố Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất toàn cầu năm 2023. Trong 2.000 trường đại học thuộc 95 quốc gia được U.S. News & World Reports xếp hạng, Trường Đại học Y Hà Nội đứng thứ 365/2000 về lĩnh vực y học lâm sàng.

GS. Tạ Thành Văn bày tỏ: Các xếp hạng này của Trường Đại học Y Hà Nội không chỉ là niềm tự hào mà còn tạo niềm tin và động lực quan trọng để thầy và trò nhà trường cố gắng hơn nữa, đảm bảo cho thành quả bền vững và chuẩn bị cho những xếp hạng tốt hơn, và ở nhiều chuyên ngành hơn.

Nghiên cứu quốc tế về vắc xin và thuốc

Một thành công của Trường Đại học Y Hà Nội trong năm 2023 còn là thực hiện các dự án nghiên cứu quốc tế về vắc xin và thuốc trên cỡ mẫu lớn nhất tại Việt Nam.

vt-tiem-vx-1238.jpg
Nghiên cứu và thử nghiệm vắc xin COVID-19 tại Trường Đại học Y Hà Nội

Trao đổi với VietTimes, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tú chia sẻ thêm: Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện nhiều thử nghiệm lâm sàng quốc tế, nổi bật là hoàn thành thử nghiệm lâm sàng vắc xin ARCT-154 do Arcturus – Hoa Kỳ sản xuất và thử nghiệm lâm sàng thuốc và vắc xin COVID-19 do Shionogi – Nhật Bản sản xuất.

Đây là các thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm, đa quốc gia, triển khai tại nhiều điểm nghiên cứu trên toàn quốc, với tổng số đối tượng nghiên cứu lên đến hàng chục nghìn người.

Tháng 8 và tháng 12/2023, Cơ quan Quản lý dược phẩm và thiết bị y tế Nhật Bản đã đánh giá nghiên cứu thực địa để phục vụ việc cấp phép với kết quả đạt mức cao.

Ngày 28/11/2023, vắc xin ARCT-154 chính thức được cấp phép lưu hành tại Nhật Bản cho dự phòng COVID-19 ở người lớn. Trước đó, thuốc điều trị COVID-19 do Shionogi sản xuất đã được lưu hành với tên thương mại Xocova.

Các kết quả này là tiền đề để Trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Dược lý lâm sàng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động triển khai thử nghiệm lâm sàng quốc tế quy mô lớn trong thời gian tới.