Trường Đại học Kinh tế ra mắt 4 chuyên ngành đào tạo mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Trường Đại học Kinh tế (UEB) - Đại học Quốc gia Hà Nội - chính thức giới thiệu 4 chuyên ngành đào tạo mới thuộc ngành Quản trị kinh doanh. Đây là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới.

PGS.TS Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (UEB) tại Lễ ra mắt 4 chuyên ngành đào tạo mới
PGS.TS Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (UEB) tại Lễ ra mắt 4 chuyên ngành đào tạo mới

Sáng 20/4, Viện Quản trị Kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN) công bố việc ra mắt 4 chuyên ngành mới thuộc chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ cử nhân. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của đông đảo giảng viên, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông.

Bốn chuyên ngành được công bố bao gồm: Quản trị kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; Quản trị marketing, truyền thông và thương hiệu; Quản trị nhân lực; Quản trị kinh doanh khách sạn và lữ hành.

Mỗi chuyên ngành được thiết kế theo định hướng ứng dụng, tích hợp kiến thức nền tảng với kỹ năng chuyên sâu, hướng đến phát triển toàn diện năng lực cho sinh viên. Từ đó, sinh viên có thể thích nghi với nhiều vị trí công việc trong môi trường doanh nghiệp đang biến động nhanh chóng hiện nay.

Ngoài việc đổi mới nội dung, chương trình đào tạo còn được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên chất lượng cao với 80% giảng viên là tiến sĩ, nhiều người được đào tạo bài bản tại các trường đại học hàng đầu ở châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật Bản...

Chương trình cũng đặc biệt chú trọng gắn kết với doanh nghiệp qua các hoạt động thực tập, học kỳ doanh nghiệp, tham quan thực tế, mời chuyên gia đến chia sẻ kinh nghiệm, và tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo định kỳ.

Phát biểu tại buổi giới thiệu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Chí Anh – Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh - nhấn mạnh: "Với hơn 55 năm kinh nghiệm trong đào tạo, Viện Quản trị Kinh doanh luôn không ngừng đổi mới để bắt nhịp với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Việc ra mắt các chuyên ngành mới nhằm xây dựng cầu nối vững chắc giữa học thuật và ứng dụng, đồng thời đào tạo thế hệ doanh nhân, nhà quản trị có tư duy toàn cầu và hành động bản lĩnh".

vt_phan chi anh.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Chí Anh – Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh chia sẻ về các chuyên ngành đào tạo của Viện

Tăng cường trải nghiệm, mở rộng kết nối quốc tế

Song hành với đổi mới nội dung đào tạo, Viện Quản trị Kinh doanh và Trường Đại học Kinh tế (UEB) còn triển khai các chương trình trao đổi sinh viên, liên kết đào tạo quốc tế và hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao kỹ năng mềm và tư duy hội nhập toàn cầu cho người học.

Theo PGS.TS Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, nhà trường đã chủ động mời nhiều chuyên gia đầu ngành về giảng dạy – trong đó có nguyên Tổng Giám đốc Hãng hàng không Việt Nam, nguyên Thượng tướng Bộ Công an – để sinh viên có cơ hội học hỏi trực tiếp từ thực tiễn quản trị.

“Đào tạo không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn phải rèn luyện bản lĩnh, tư duy phản biện và khả năng hành động trong môi trường biến động. Nhà trường đưa vào chương trình nhiều học phần kỹ năng mềm tích hợp với kỹ năng nghề nghiệp để sinh viên có thể vận dụng ngay vào các bài học cụ thể và công việc thực tiễn”, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê nhấn mạnh.

vt_nguyen truc le.jpg
PGS.TS Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế (UEB) phát biểu tại sự kiện

Sinh viên còn được khuyến khích tham gia các hoạt động học thuật, như cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên, các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, CLB chuyên môn, hay các chuyến trải nghiệm học thuật trong và ngoài nước – đơn cử như chuyến trao đổi sinh viên tại Bulgaria vừa qua.

Xếp hạng quốc tế, khẳng định vị thế học thuật

Không chỉ đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương pháp đào tạo, Trường Đại học Kinh tế (UEB) còn đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong bảng xếp hạng đại học toàn cầu.

Theo QS World University Rankings by Subject, năm 2024, lĩnh vực kinh doanh và kinh tế của Trường được xếp trong top 451 thế giới (tăng hạng so với năm 2021 là top 500).

Các ngành cụ thể như Tài chính – Kế toán đứng top 301, Kinh tế học đứng top 401 toàn cầu.

Trường cũng đạt kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs – Mỹ) cho 4 ngành: Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh và Kinh tế quốc tế – khẳng định chất lượng giảng dạy và chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn quốc tế.

vt_ky ket ueb 1.jpg
Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường UEB và CLB Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam

Trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực toàn cầu và sự bùng nổ của nền kinh tế số, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong 100 trường đại học hàng đầu thế giới về kinh tế và kinh doanh, theo định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Việc ra mắt 4 chuyên ngành mới lần này là bước đi cụ thể trong lộ trình đó, góp phần củng cố chất lượng đào tạo, mở rộng hệ sinh thái học tập và thúc đẩy mô hình đại học đổi mới sáng tạo.

Thông điệp từ nhà trường là rõ ràng: không chỉ đào tạo sinh viên có tri thức chuyên môn, mà còn trang bị cho các em bản lĩnh, tầm nhìn và năng lực cạnh tranh toàn cầu – đúng như sứ mệnh đào tạo công dân toàn cầu cho thế kỷ 21 mà ĐHQGHN đang theo đuổi.

vt_ky ket ueb 2.jpg
Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường UEB và trường THPT Yên Hòa, THPT Cầu Giấy

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Kinh tế và CLB Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam (CSMO), trường THPT Yên Hòa và THPT Cầu Giấy.