|
PGBank sẽ họp ĐHĐCĐ bất thường nhằm kiện toàn nhân sự |
Theo đó, ông Phương Tiến Dũng giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc khối thẩm định và phê duyệt kể từ ngày 20/6. Trước đó, ông Dũng là Giám đốc trung tâm thẩm định và phê duyệt tập trung của ngân hàng này. Ông và người có liên quan không sở hữu bất kỳ cổ phiếu PGB.
Sau bổ nhiệm, Ban điều hành PGBank có 4 người, gồm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hương và 3 Phó tổng giám đốc gồm các ông: Trần Văn Luân, Lê Văn Phú và Phương Tiến Dũng.
Cách đây ít ngày, ông Nguyễn Trọng Chiến đã từ nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc sau hơn 1 năm nhậm chức vì lý do cá nhân.
Liên quan đến cơ cấu nhân sự cấp cao, ngày 22/7 tới đây, PGBank sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường nhằm bầu bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập và 1 thành viên ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025-2030.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên, PGBank đã thông qua phương án nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, danh sách được bầu chỉ gồm 5 thành viên HĐQT và 4 thành viên ban kiểm soát, thấp hơn số lượng dự kiến ban đầu là 6 thành viên HĐQT (trong đó có 2 thành viên độc lập) và 5 thành viên ban kiểm soát.
Nguyên nhân được PGBank đưa ra là 2 ứng viên cho vị trí Thành viên độc lập HĐQT và Ban kiểm soát đã rút hồ sơ vào ngày 22/4 với lý do cá nhân.
Năm nay, PGBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.001 tỷ đồng, tăng 135% so với năm 2024. Kết thúc quý I, PGBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 96 tỷ đồng, chỉ đạt 10% kế hoạch năm.
Tại ngày 31/3/2025, tổng tài sản của PGBank đạt 73.552 tỷ đồng, tăng nhẹ sau 3 tháng đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng ghi nhận 45.349 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Lượng tiền gửi của khách hàng đạt 46.718 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.
Tính tới cuối quý I/2025, tổng nợ xấu tại PGBank ở mức 1.229tỷ đồng, tăng gần 16% sau 3 tháng đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 48%, nợ nghi ngờ tăng 4,1%, nợ có khả năng mất vốn tăng 11,3% và chiếm 56% tổng nợ xấu. Qua đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,57% lên 2,71%.