Trung Quốc phát triển siêu máy tính 1 triệu tỉ phép tính/giây

Trung Quốc đang phát triển một siêu máy tính thế hệ mới, được cho là mạnh hơn gấp 1.000 lần Tianhe – 1A – siêu máy tính mạnh nhất thế giới năm 2010, cũng của Trung Quốc.
Trung Quốc phát triển siêu máy tính thế hệ mới (Ảnh: NTDTV)
Trung Quốc phát triển siêu máy tính thế hệ mới (Ảnh: NTDTV)

Tianhe – 1A được công nhận là hệ thống máy tính nhanh nhất thế giới năm 2010. Sau khi bị thay thế bởi Tianhe – 2, Tianhe – 1A được dử dụng rộng rãi hơn. Chiếc máy tính này do Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc thiết kế.

Hiện Trung Quốc đang lên kế hoạch thiết kế một chiếc máy tính nhanh hơn Tianhe – 1A với khả năng tính toán vào khoảng 10-18 FLOPS (1 FLOPS = 1 triệu tỉ phép tính dấu chấm động/giây).  

Hôm thứ Sáu, đại diện Trung tâm siêu máy tính quốc gia Meng Xiang Fei cho biết mẫu máy tính này sẽ ra mắt vào năm 2017 hoặc 2018.

Công dụng của siêu máy tính mới gồm quản lý dữ liệu thăm dò dầu, hình ảnh động, hiệu ứng video, xử lý dữ liệu y sinh học và sản xuất trang thiết bị cao cấp. Mỗi ngày nó sẽ thực hiện hơn 1.400 tác vụ máy tính, phục vụ khoảng 1.000 người.

Theo Sputnik/Vntinnhanh