Triển lãm và hội thảo giải pháp năng lượng điện hướng tới phát triển bền vững

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chuỗi triển lãm và hội thảo quốc tế về Giải pháp Năng lượng - Điện với sự tham dự của nhiều nước quy tụ tại Trung tâm Triển lãm SECC (TP.HCM) từ ngày 7/9 đến hết ngày 9/9/2022.
Đại diện Việt Nam và các nước tham gia triển lãm cùng nhấn nút khai mạc triển lãm và chuỗi hội thảo chuyên đề. Ảnh: HB
Đại diện Việt Nam và các nước tham gia triển lãm cùng nhấn nút khai mạc triển lãm và chuỗi hội thảo chuyên đề. Ảnh: HB

Khai mạc từ ngày 7/9 cho đến hết ngày hôm nay 9/9, Triển lãm Quốc tế về Giải pháp Năng lượng - Điện (EPV) - Hệ thống nhiệt, Thông gió, Điều hoà, Lọc khí và Hệ thống làm lạnh (HVACR) - Hàng hải (INMEX) diễn ra tại SECC - Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Chuỗi triển lãm EPV - HVACR – INMEX với diện tích 4.000 m2 có hơn 200 đơn vị tham gia, trong đó hơn 80% đến từ 22 quốc gia phát triển như Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore,... Trong 3 ngày triển lãm, có rất nhiều thiết bị/ công nghệ mới đột phá được trưng bày.

Bên cạnh khu trưng bày những thông tin và công nghệ mới, triển lãm còn có các hoạt động bên lề đầy tính sáng tạo, hướng tới sự phát triển bền vững trong Công nghiệp năng lượng - Công nghiệp nhiệt, thông gió, và điều hòa không khí - Công nghiệp hàng hải. EPV - HVACR - INMEX kết hợp tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề dựa trên nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, mang tính ứng dụng cao giúp doanh nghiệp có cái nhìn sâu sắc về 3 lĩnh vực công nghiệp mũi nhọn tại Việt Nam, nhìn nhận trực diện thách thức thực tiễn và lĩnh hội kiến thức từ chuyên gia và đại diện doanh nghiệp lớn.

Triển lãm năng lượng sạch có sự tham dự của rất nhiều nước trên thế giới. Ảnh: HB

Triển lãm năng lượng sạch có sự tham dự của rất nhiều nước trên thế giới. Ảnh: HB

Trong 3 ngày triển lãm còn diễn ra các phiên hội thảo - diễn đàn chính, gồm có “Diễn đàn Năng lượng Việt Nam: Chuyển đổi năng lượng hướng tới phát triển bền vững” (ngày 7/9), “Thách thức trong chuyển đổi năng lượng – Kinh nghiệm từ Singapore” (ngày 9/9)…

Bắt đầu từ năm 2014, triển lãm quốc tế về Công nghệ, Thiết bị và Giải pháp điều phối và truyền tải điện và Năng lượng tái tạo tại Việt Nam được đánh giá là điểm đến để cập nhật thông tin trong ngành. Triển lãm đã thu hút hơn 5000 khách tham quan là chủ đầu tư/ban quản lý dự án năng lượng tái tạo, công ty sản xuất điện/điện lực, công ty truyền tải, phân phối điện, công ty cung ứng và dịch vụ quản lý công nghệ sạch.