TP.HCM sẽ tăng gần 5.000 viên chức

TP.HCM đề xuất thêm 4.920 chỉ tiêu tại các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng tổng số nhân sự tại các cơ quan này lên hơn 131.000 người vào năm sau.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việc tăng nhân sự đợt này chủ yếu do đáp ứng nhu cầu từ 31 trường và 2 bệnh viện mới thành lập.

UBND TP.HCM cho rằng, việc tăng nhân sự trong các đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu do gia tăng dân số cơ học quá nhanh, dẫn đến việc xây thêm nhiều trường, bệnh viện. Các quận, huyện cần nhiều chỉ tiêu gồm Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, quận 9, Bình Chánh, Củ Chi.

Ngoài ra, thành phố hiện cũng gặp vướng mắc trong việc tăng chỉ tiêu tại các trường mầm non công lập. Các cơ sở này quá tải nhưng không được tăng thêm người do vướng quy định của Bộ Nội vụ . Chủ tịch UBND TP.HCM cũng kiến nghị sửa đổi để địa phương được bổ sung người cho phù hợp tình hình thực tế.

Theo VTV