TP.HCM khẩn cấp tìm người liên quan 3 chuỗi lây nhiễm mới trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngay sau khi liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng, TP.HCM đã nhanh chóng truy vết, tìm ra nguồn lây, khống chế dịch bệnh.
Tìm người đến 2 quán ăn tại khu chợ 200 đường Xóm Chiếu, quận 4 - Ảnh Chí Hùng
Tìm người đến 2 quán ăn tại khu chợ 200 đường Xóm Chiếu, quận 4 - Ảnh Chí Hùng

Từ ngày 18/5 đến nay, TP.HCM xuất hiện 6 ca nhiễm mới trong cộng đồng. TP đã nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, lấy hơn 10.000 mẫu xét nghiệm liên quan đến các ca lây nhiễm và hầu hết có kết quả âm tính.

Cơ quan chức năng xác định các ca dương tính mới ở TP.HCM được phân thành 3 chuỗi lây nhiễm. Chùm ca bệnh nhân đầu tiên là 2 đồng nghiệp cùng làm ở công ty kiểm toán quận 3, trong đó 1 người là nam, sống ở chung cư Sunview Town (TP.Thủ Đức) - BN4514; người còn lại sống ở phường Tân Kiểng, quận 7 -BN4553.

Nguồn lây của chùm ca bệnh đầu tiên này được xác định là người phụ nữ sống ở quận 7, – BN4553 (tên Đ.T.T.M, là nữ), từng đi Hải Phòng, kết quả giải trình tự gene nhiễm SARS-CoV-2 biến chủng Ấn Độ.

Chùm ca bệnh thứ 2 là 3 mẹ con người bán quán ăn Bánh canh cá lóc O Thanh ở quận 3 (BN4780-BN4781-BN4782). Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định ngành y tế đã truy vết, xác định nguồn lây của 3 ca nhiễm này là từ một người con trong gia đình đã đi du lịch Đà Nẵng dịp 30-4.

Xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Phú Nhuận- Ảnh Hoàng Giám
Xét nghiệm COVID-19 cho tiểu thương chợ Phú Nhuận- Ảnh Hoàng Giám

Ca dương tính ở Gò Vấp trong đêm ngày 20/5 cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, truy vết khẳng định nguồn lây.

Thực hiện các biện pháp truy vết, dập dịch, sáng 21/5, Sở y tế TP.HCM phối hợp với UBND phường 17, quận Phú Nhuận đã phong tỏa 1 phần khu chợ Phú Nhuận để xét nghiệm COVID-19 cho các tiểu thương buôn bán tại đây.

Trong sáng nay 21/5, UBND phường 14, quận 4 đã vừa có văn bản khẩn tìm người từng đến 2 quán ăn ở khu chợ 200, đường Xóm Chiếu nhanh chóng đến khu cách ly cộng đồng phường 3, quận 4, địa chỉ 209/43 Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 để lấy mẫu xét nghiệm:

1. Quán phá lấu cô Oanh, địa chỉ C200/48 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4.

2. Quán xúp cua Hằng, quán vịt lộn Phượng địa chỉ C200/18 Xóm Chiếu, phường 14, quận 4 vào ngày 18-5.

Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao công tác chỉ đạo, xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cũng như các Sở - ngành, đơn vị liên quan.

Tuy nhiên, với 3 chuỗi lây nhiễm xuất hiện trong thời gian rất ngắn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cơ quan y tế phải bình tĩnh xử lý, tập trung cao độ từng giờ, từng phút. Vì nếu chủ quan, lơ là, hậu quả sẽ rất nặng nề.