TP HCM: Đến năm 2020 di dời hơn 20.000 nhà ven và trên kênh rạch

VietTimes -- Từ nay đến năm 2020 TP HCM sẽ di dời hơn 20.000 nhà ven và trên kênh rạch để thực hiện mục tiêu chỉnh trang và phát triển đô thị.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 15 của Thành ủy Hồ Chí Minh về chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các dự án còn lại của Chương trình di dời, tái định cư nhà trên và ven kênh, rạch giai đoạn 2010-2015, giải quyết dứt điểm những tuyến kênh rạch đang thực hiện công tác bồi thường, di dời, giải phóng mặt bằng. Bao gồm các tuyến Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, cù lao Nguyễn Kiệu, công viên Hồ Khánh Hội (giai đoạn 3 và 4)… với quy mô giải tỏa, di dời khoảng 304 căn.

Thành phố cũng có kế hoạch sẽ di dời, giải phóng mặt bằng và tái định cư toàn tuyến kênh Đôi - Tẻ (địa bàn Quận 4, 7, 8) để thực hiện Dự án cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn 3. Quy mô giải tỏa, di dời khoảng 7.031 căn.

Những tuyến kênh, rạch ô nhiễm nặng hoặc có vai trò quan trọng trong giải quyết ngập úng, khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước; những tuyến kênh, rạch đã có kế hoạch, được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của từng quận, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các tuyến rạch Hàng Bàng giai đoạn 2 và 3, rạch Văn Thánh, rạch Bùi Hữu Nghĩa, rạch Xuyên Tâm, rạch Bàu Trâu... quy mô giải tỏa, di dời khoảng 13.350 căn.