|
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại Thành phố New York vào ngày 22/6, sau cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ảnh: Reuters. |
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 22/6 đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra “một vòng xoáy hủy diệt khác” và chuỗi trả đũa lặp đi lặp lại sau khi Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, cho rằng đây là một "bước ngoặt nguy hiểm" trong khu vực.
“Tôi đã nhiều lần lên án mọi hành động leo thang quân sự ở Trung Đông”, Tổng thư ký phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. “Người dân trong khu vực không thể chịu đựng thêm một chu kỳ hủy diệt nào nữa. Thế nhưng, giờ đây chúng ta đang đứng trước nguy cơ rơi vào cái hố không đáy của những cuộc trả đũa lặp đi lặp lại”.
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, cũng lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế và bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.
“Chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian ngắn để trở lại với đối thoại và ngoại giao. Nếu cánh cửa đó khép lại, bạo lực và hủy diệt có thể đạt đến mức độ không thể tưởng tượng, và toàn bộ chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu có thể sụp đổ”, ông Grossi cảnh báo.
Phát biểu qua video tại Hội đồng Bảo an, ông Grossi cho biết các vết hố bom xuất hiện rõ ràng tại cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, cho thấy Mỹ đã sử dụng bom xuyên boong-ke trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng chưa ai có thể đánh giá được mức độ thiệt hại bên trong lòng đất tại Fordow.
“Tấn công vũ trang nhằm vào các cơ sở hạt nhân không bao giờ được phép xảy ra. Hành động như vậy có thể gây ra rò rỉ phóng xạ với hậu quả nghiêm trọng vượt ra ngoài ranh giới quốc gia bị tấn công”, ông nhấn mạnh.
Trong khi tình hình leo thang, Nga, Trung Quốc và Pakistan đã cùng nhau soạn thảo một dự thảo nghị quyết, lưu hành trong Hội đồng Bảo an trong hôm Chủ nhật, kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức”.
Bản dự thảo, theo AFP, “lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân dân sự”.
Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an hiện đang chia rẽ sâu sắc. Các nước như Pháp và Anh không ủng hộ nghị quyết, thay vào đó kêu gọi Iran kiềm chế và không leo thang thêm.
Đại sứ Israel tại LHQ, ông Danny Danon, phản đối mạnh mẽ dự thảo nghị quyết và cho rằng: “Mỹ và Israel không xứng đáng bị lên án, mà cần được tri ân vì đã làm cho thế giới trở nên an toàn hơn”.
Trong khi đó, đại diện Iran tại LHQ, ông Amir Saeid Iravani, lên án Mỹ đã “một lần nữa sử dụng vũ lực trái phép”: “Washington đã phát động một cuộc chiến chống lại đất nước tôi, dựa trên một cái cớ bịa đặt và phi lý: Ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.