Tổng thống Putin: Nga là đất nước của những người chiến thắng

Tổng thống Nga ca ngợi vai trò của đất nước trong chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.

Tổng thống Vladimir Putin đã mô tả Nga là “đất nước của những người chiến thắng”, đồng thời nhấn mạnh vai trò của đất nước trong chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II.

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra phát biểu này trong hôm 30/4 tại sự kiện marathon giáo dục Znanie.First diễn ra ở Moscow, được tổ chức trước thềm kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô vào năm 1945.

Ông Putin nhấn mạnh những hy sinh của tất cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trong chiến tranh, đặc biệt là đóng góp của Nga.

“Để giành chiến thắng, không ai tiếc thân mình”, ông nói. “Nga, với quy mô của mình, tất nhiên đã đóng góp lớn nhất cho chiến thắng này. Đất nước đã hy sinh nhiều nhất – những người con trai và con gái đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc và tương lai chung của chúng ta”.

Ông Putin cho biết thêm rằng các quốc gia từng bị đánh bại trong chiến tranh hiện đang cố gắng giảng dạy Nga và “xuyên tạc sự thật”. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng Nga “không nghi ngờ gì, là đất nước của những người chiến thắng” và tiếp tục giữ vững lập trường.

“Khi tôi nói ‘đất nước’, tôi muốn nói đến tất cả các dân tộc, tất cả các nhóm sắc tộc của Liên Xô cũ, và tất nhiên, của Nga”, ông Putin nói.

Moscow coi chiến thắng trước phát xít Đức là biểu tượng sâu sắc của sự kiên cường quốc gia, khi Liên Xô mất khoảng 26,6 triệu người trong chiến tranh. Để tưởng niệm năm nay, chính phủ Nga đã gửi nhiều lời mời, bao gồm các nhà lãnh đạo từ Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, cũng như nhiều nhà lãnh đạo quốc tế khác.

Nga sẽ kỷ niệm ngày chiến thắng của Liên Xô trước chủ nghĩa phát xít và tổ chức cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng thường niên tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5.

Hơn 20 nhà lãnh đạo nước ngoài dự kiến sẽ tham dự, bao gồm Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Trưởng chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, đã cảnh báo các nhà lãnh đạo của các quốc gia ứng cử viên của khối không nên tham dự các lễ kỷ niệm của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, lên án bình luận của bà Kallas là tương đương với việc hồi sinh chủ nghĩa phát xít.