Hàn Quốc: Gần 600 binh sĩ Triều Tiên tử trận khi chiến đấu cho Nga ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Hàn Quốc, Triều Tiên đã mất khoảng 600 binh sĩ trong khi tham chiến tại Ukraine dưới danh nghĩa hỗ trợ lực lượng Nga.

Một phần của tên lửa không xác định, mà chính quyền Ukraine tin rằng được sản xuất tại Triều Tiên và đã được sử dụng trong một cuộc tấn công ở Kharkiv vào đầu tuần này. Ảnh: Reuters.
Một phần của tên lửa không xác định, mà chính quyền Ukraine tin rằng được sản xuất tại Triều Tiên và đã được sử dụng trong một cuộc tấn công ở Kharkiv vào đầu tuần này. Ảnh: Reuters.

Một nghị sĩ Hàn Quốc ngày 30/4 cho biết khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương khi tham chiến tại Ukraine dưới danh nghĩa hỗ trợ quân đội Nga, sau khi Bình Nhưỡng chính thức xác nhận việc điều quân sang giúp Moscow.

"Số thương vong của binh sĩ Triều Tiên đến nay ước tính khoảng 4.700 người, trong đó có khoảng 600 người thiệt mạng", nghị sĩ Lee Seong-kweun, thành viên Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, nói với báo chí sau buổi họp báo được tổ chức bởi Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm đầu tuần này lần đầu tiên xác nhận việc Bình Nhưỡng đã điều quân đến Nga, trong đó hãng KCNA cho biết binh sĩ nước này đã hỗ trợ Moscow tái chiếm các khu vực từng do Ukraine kiểm soát tại vùng biên giới Kursk.

Moscow cũng đã xác nhận sự tham gia của Triều Tiên, kết thúc nhiều tháng im lặng của cả hai bên, dù trước đó Seoul và Washington đã liên tục cáo buộc Bình Nhưỡng đưa quân và vũ khí đến Nga.

Theo ông Lee, khoảng 2.000 binh sĩ Triều Tiên đã được đưa trở về nước trong năm nay và hiện được giữ cách ly tại Bình Nhưỡng cũng như một số địa điểm khác. "Được biết thi thể các binh sĩ tử trận đã được hỏa táng tại Kursk trước khi đưa về nước", ông nói thêm.

Ông Lee tiết lộ Triều Tiên đã triển khai khoảng 18.000 quân tới Nga trong hai giai đoạn, hỗ trợ Nga giành lại quyền kiểm soát Kursk. Tình hình giao tranh tại khu vực này đã giảm đáng kể kể từ tháng 3.

Năng lực tác chiến được nâng cao rõ rệt

Hàn Quốc nhiều lần lên án việc Triều Tiên đưa quân sang tham chiến và chỉ trích việc nước này gửi hàng loạt vũ khí – bao gồm cả tên lửa – đến giúp Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Đổi lại, Triều Tiên được cho là đã nhận được nhiều hỗ trợ kỹ thuật quan trọng từ Nga.

Sau 6 tháng tham chiến, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đánh giá năng lực tác chiến của binh sĩ Triều Tiên đã được cải thiện đáng kể. "Những hạn chế về kinh nghiệm ban đầu đã giảm đi, và họ đã thành thạo hơn trong việc sử dụng các hệ thống vũ khí mới, bao gồm cả máy bay không người lái", ông Lee cho biết.

Ông cũng cảnh báo chưa thể loại trừ khả năng Triều Tiên tiếp tục điều thêm binh sĩ sang chiến trường Nga. Theo các báo cáo trước đó từ Seoul, lực lượng được cử đi chủ yếu là các đơn vị tinh nhuệ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Storm Corps (Quân đoàn Bão táp).

Nga và Triều Tiên đã gia tăng hợp tác quân sự kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Năm ngoái, hai nước ký một thỏa thuận quốc phòng toàn diện, bao gồm cả điều khoản phòng thủ lẫn nhau, nhân chuyến thăm hiếm hoi của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bình Nhưỡng.

Trong năm 2024, Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Giới chuyên gia cảnh báo rằng Bình Nhưỡng có thể đang thử nghiệm vũ khí để xuất khẩu sang Nga sử dụng trong chiến sự tại Ukraine.

Theo CNA, AFP