
Theo Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, cây cầu mới được xây dựng gần cây cầu “Hữu nghị” hiện tại – một tuyến đường sắt nối hai nước được đưa vào sử dụng từ năm 1959, sau Chiến tranh Triều Tiên.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Mishustin khẳng định sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệ Nga–Triều. “Tầm quan trọng của dự án vượt xa nhiệm vụ kỹ thuật đơn thuần. Đây là biểu tượng cho mong muốn chung của hai nước trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, láng giềng thân thiện và hợp tác liên vùng”, ông được hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời.
Cây cầu mới dài 850 m, sau khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống đường cao tốc của Nga. Dự án này đã được bàn thảo trong nhiều năm và chính thức được nhất trí trong chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2024. Theo báo Kommersant, cây cầu dự kiến hoàn thành vào mùa Hè năm 2026.
Thủ tướng Mishustin nhấn mạnh công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giới doanh nghiệp, giúp “gia tăng đáng kể sản lượng vận tải, giảm chi phí logistics, đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định và đáng tin cậy cho nhiều loại hàng hóa, từ đó mở rộng hợp tác thương mại và kinh tế song phương”.
Dự án cầu đường bộ mới được khởi công trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và Triều Tiên ngày càng xích lại gần hơn kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022. Hai nước đã ký một thỏa thuận quân sự toàn diện vào năm ngoái, trong đó có điều khoản hỗ trợ phòng thủ lẫn nhau.
Thông tin khởi công cầu mới cũng được công bố cùng ngày Hàn Quốc cho biết khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng khi tham chiến tại Ukraine dưới danh nghĩa hỗ trợ Nga, trong tổng số 15.000 quân đã được triển khai. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng xác nhận có binh sĩ đang hoạt động tại chiến trường Nga–Ukraine, làm dấy lên lo ngại về mức độ gắn bó quân sự ngày càng sâu giữa hai quốc gia.

Hàn Quốc: Gần 600 binh sĩ Triều Tiên tử trận khi chiến đấu cho Nga ở Ukraine

Ông Putin cảm ơn những người lính Triều Tiên đã tham gia chiến đấu giành lại Kursk
