Tổng hợp kiến nghị về vụ việc của Trường Gateway, Đồ Rê Mí gửi Quốc hội

VietTimes -- Vụ việc cháu bé lớp 1 tử vong tại Trường Tiểu học Gateway (Hà Nội) và vụ bỏ quên trẻ trên xe ô tô tại cơ sở trông trẻ tư thục Đồ Rê Mí (Bắc Ninh) được cử tri quan tâm, gửi kiến nghị trong kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.
Ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn)
Ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn)

Thông tin được ông Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - chia sẻ tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/10. Buổi họp có nội dung về báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp 8, Quốc hội khóa XIV.

Ông Hầu A Lềnh điểm lại các vụ việc gồm bé lớp 1 tử vong tại Trường Tiểu học Gateway, bé 3 tuổi tại cơ sở trông trẻ tư thục Đồ Rê Mí bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường dẫn tới hôn mê.

Những vụ việc này cho thấy còn tồn tại những lỗ hổng trong quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập, sự bất cẩn, thiếu trách nhiệm của giáo viên, lãnh đạo một số cơ sở giáo dục nên gây ra tai nạn, rủi ro cho trẻ.

Vì vậy, cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương rà soát, bổ sung các quy định về quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục; triển khai các giải pháp hữu hiệu bảo đảm an ninh, an toàn trường học; quan tâm chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới.