Tỉnh Vĩnh Phúc có thêm thành phố Phúc Yên, “sát vách” Hà Nội

VietTimes -- Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đã được công bố. Cùng lúc, hai xã Tiền Châu và Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên cũ cũng được nâng cấp thành phường.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: TTXVN

Thành phố Phúc Yên là đô thị thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, có diện tích tự nhiên 120,13 km2, dân số 155.435 người, nằm ở vị trí phía Đông và Nam giáp thành phố Hà Nội, phía Tây giáp huyện Bình Xuyên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên.

Thành phố Phúc Yên có 10 đơn vị hành chính, gồm 8 phường Đồng Xuân, Hùng Vương, Nam Viêm, Phúc Thắng, Tiền Châu, Trưng Nhị, Trưng Trắc, Xuân Hòa, và 2 xã Cao Minh, Ngọc Thanh.

Trong đó, phường mới Tiền Châu có 7,14 km2 diện tích tự nhiên, dân số 12.689 người thuộc xã Tiền Châu cũ. Phường mới Nam Viêm có diện tích tự nhiên 5,88 km2, dân số 8.489 người thuộc xã Nam Viêm cũ.

Thành phố Phúc Yên là thành phố thuộc tỉnh thứ hai của tỉnh Vĩnh Phúc, sau thành phố Vĩnh Yên. Thành phố này thậm chí còn gần sân bay Nội Bài hơn cả Hà Nội (chỉ cách 10 km).

Trong 3 năm gần đây, thu ngân sách của Phúc Yên đều đạt trên 20.000 tỷ đồng, chủ yếu từ đóng góp của một số doanh nghiệp ô tô, xe máy đóng trên địa bàn như Toyota, Honda. Do đó, dù thu ngân sách luôn ở mức cao, nhưng thu nhập trung bình người lao động tại Phúc Yên mới đạt trên 75,2 triệu đồng/người/năm.

Với việc thành lập thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 7 huyện, 2 thành phố, 110 xã, 15 phường, và 12 thị trấn.