Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu Bí thư huyện Tây Giang giải trình vụ đường hầm xuyên núi

VietTimes - Chiều 28/3, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh VP UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu ông Bh'riu Liếc, Bí thư huyện ủy Tây Giang giải trình việc đào đường hầm xuyên núi.
 Đường hầm được ông B'hriu Liếc đào từ năm 2009 đến nay nhờ báo chí mới phát hiện.
Đường hầm được ông B'hriu Liếc đào từ năm 2009 đến nay nhờ báo chí mới phát hiện.

Theo đó, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc ông Bh'riu Liếc, Bí thư huyện ủy Tây Giang (Quảng Nam) tự ý đào đường hầm xuyên núi gây bức xúc trong dư luận. Đặc biệt khi sự việc kéo dài qua nhiều năm và làm thay đổi hiện trạng đất tại khu vực.

Chiều 28/3, trong khuôn khổ họp báo định kỳ quý 1/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh VP UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, trước sự việc, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã có chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra làm rõ sự việc. Đồng thời yêu cầu ông Bh'riu Liếc giải trình sự việc.

Trên cơ sở báo cáo, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy sẽ có hướng xử lý chính thức. "Chúng tôi sẽ xử lý vụ việc trên nguyên tắc đúng người, đúng việc. Tuy nhiên chờ có kết quả",  ông Nguyễn Hồng Quang nói.

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, ông Bh'riu Liếc, Bí thư huyện ủy Tây Giang đã tự đào một đường hầm xuyên núi cạnh nhà từ năm 2009 và sự việc bị phát lộ khiến dư luận xôn xao.

Mặc dù theo giải thích của ông Bh'riu Liếc, việc đào hầm xuyên núi là để làm hầm rượu. Mặc dù sự việc diễn ra trên diện tích đất do ông Bh'riu Liếc đứng tên quyền sử dụng, nhưng việc đào hầm chưa được cơ quan chức năng cấp phép và làm thay đổi hiện trạng đất đai tại khu vực. Đặc biệt, sự việc kéo dài đến 8 năm mới được báo chí phát hiện khiến dư luận xôn xao.