Tình hình an toàn giao thông 9 tháng qua vẫn chưa đạt mục tiêu

VietTimes -- Trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 15.411 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.440 người, làm bị thương 13.437 người. 

Hiện trường vụ tai nạn Bình Thuận - (Nguồn Internet)
Hiện trường vụ tai nạn Bình Thuận - (Nguồn Internet)

Số liệu trên được Chính phủ nêu lên trong khi báo cáo Quốc Hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Chính phủ cho biết so với cùng kỳ năm 2015, tình hình an toàn giao thông năm nay giảm 1.275 vụ (-7,64%), giảm 133 người chết (-2,02%), giảm 1.747 người bị thương (-11,5%).

Tuy nhiên, tai nạn chủ yếu xảy ra ở đường bộ và vẫn còn 22 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng, trong đó 8 tỉnh tăng trên 10% là: Hà Tĩnh, Lạng Sơn, TPHCM, Đồng Tháp, Tiền Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Cà Mau.

Đánh giá chung, Chính phủ cho rằng, vẫn chưa đạt mục tiêu về tỷ lệ giảm số người chết vì tai nạn giao thông (-2,02%); số người chết vì tai nạn giao thông trong các tháng 5, tháng 6 và tháng 8 đều tăng so với cùng kỳ năm 2016; còn xảy một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng, điển hình là 2 vụ tai nạn xe khách tại Bình Thuận và Lâm Đồng làm 20 người chết và hàng chục người bị thương. Chưa xử lý dứt điểm được hiện tượng chở quá tải trọng phương tiện trên đường bộ. Xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản, gây bức xúc trong dư luận xã hội, như các vụ tai nạn cầu An Thái - Hải Dương, cầu Ghềnh - Đồng Nai, lật tàu khách du lịch tại Đà Nẵng. Xảy ra sự cố uy hiếp an toàn hàng không mức B tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Năm 2017, Chính phủ phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2016; giảm số người chết do tai nạn giao thông năm 2017 xuống dưới 8.500 người. Tiếp tục cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút. Thực hiện năm an toàn giao thông 2017 với trọng tâm là xây dựng “Văn hoá giao thông”.

Ngoài ra, Chính phủ cũng cho biết,trong 9 tháng qua, tổng số thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm đăng kiểm trên cả nước ước đạt 4.313 tỷ đồng, đạt 70,4% kế hoạch năm 2016.

Cũng trong thời gian này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đăng ký mới 268.715 xe ô tô, 2.275.142 xe mô tô và 456.570 xe máy điện; nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 2.931.984 xe ô tô, 46.403.964 xe mô tô và 456.570 xe máy điện. Tính đến nay, toàn quốc có 325 cơ sở đào tạo lái xe ô tô.