Tin tức 24h: Biển Đông trước giờ G, Trung Quốc “không mặc cả”; Mỹ sẵn sàng “ra tay”; Đài Loan bắn tên lửa, Trung Quốc giật mình; Dân miền Trung khó kiện Formosa; Thêm quan chức “dính chàm”.

VietTimes -- Trung Quốc đang đối đầu cả thế giới, vì những tham lam đến mức phi lý của nước này về lãnh thổ. Việc Đài Loan phóng tên lửa, tuy là... "nhầm", nhưng lại là lời cảnh tỉnh với Trung Quốc. Trong nước, vấn đề dân khởi kiện Formosa đã đặt ra, và lại thêm quan chức bị bắt vì sai phạm 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Biển Đông: Tập Cận Bình tuyên bố không mặc cả, Mỹ đe “ra tay” nếu bị khiêu khích thêm

VietTimes -- Các nguồn tin ngoại giao hôm 30/6 cho hay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nói với các quan chức Trung Quốc rằng Washington sẽ tiến hành các biện pháp chống lại nếu Bắc Kinh có thêm hành động khiêu khích ở Biển Đông, VOA cho biết. xem thêm

“Lưỡi bò” Biển Đông: Sợ mất mặt, Trung Quốc giở đủ chiêu trò

VietTimes -- Rõ ràng Trung Quốc có rất ít cơ hội để thắng kiện dựa trên cơ sở pháp lý. Thay vào đó, nước này theo đuổi chiến lược làm suy yếu và làm giảm uy tín của quá trình tố tụng, gây mất đoàn kết giữa các quốc gia có khả năng được hưởng lợi từ vụ kiện này. xem thêm

“Vụ Đài Loan bắn nhầm tên lửa đã kích thích dây thần kinh nhạy cảm của hai bờ“

VietTimes -- Hồng Tú Trụ, chủ tịch Quốc Dân Đảng – đảng đối lập ở Đài Loan đã tận dụng cơ hội này để lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền mới ở Đài Loan, cho rằng sau khi ông Phùng Thế Khoan lên làm Bộ trưởng Quốc phòng đã xảy ra không ít chuyện lộn xộn. xem thêm

Tướng Đài Loan lên tiếng giải thích vụ hải quân bắn nhầm tên lửa

VietTimes --Trong 3 người bị thương trên tàu cá có cả người Việt Nam. Lan Ninh Lợi, Phó đô đốc nghỉ hưu Đài Loan cho rằng sự kiện bắn nhầm này có liên quan đến huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. xem thêm

“Việt Nam mạnh quân sự sẽ khiến Trung Quốc sợ sa lầy chiến tranh“

VietTimes -- Sự phát triển quân sự của quốc gia láng giềng như Việt Nam trước mắt là giải pháp tốt nhất vô hiệu hóa bất cứ ADIZ nào của Trung Quốc, do Bắc Kinh không muốn xung đột vũ trang với Việt Nam dưới mọi hình thức chiến tranh vì sợ sa lầy, chuyên gia Mỹ Phil Reynolds nhận định.xem thêm

Economictimes: Ấn Độ có thể giúp Việt Nam xây dựng hạm đội săn ngầm

Theo tờ Economictimes (ET), rất có thể Ấn Độ đã được chọn để nâng cấp vũ khí cho hai tàu săn ngầm lớp Petya của Hải quân Việt Nam. xem thêm

Mỹ tung “song sát” F-22 và F-35 đấu Trung Quốc trong cuộc chiến tổng lực

VietTimes -- Lần đầu tiên, các tướng lĩnh cao cấp Mỹ phác họa họ sẽ triển khai các chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor  “Chim ăn thịt” và F-35 trong một cuộc chiến tổng lực với Trung Quốc như thế nào, DefenseOne cho biết. xem thêm

Trung Quốc tập trận Biển Đông thách thức tòa quốc tế

Theo Reuters ngày 3-7, cơ quan an ninh hàng hải Trung Quốc ra thông báo hải quân nước này sẽ tập trận xung quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 5 đến 11-7. xem thêm

Đà Nẵng phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật Hoàng Sa

VietTimes -- Chiều ngày 3/7, tại Bảo tàng Đà Nẵng, UBND huyện Hoàng Sa (TP Đà Nẵng) tổ chức Lễ phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Nhà trưng bày Hoàng Sa xem thêm

Vụ cá chết hàng loạt: Dân miền Trung cần khởi kiện Formosa đòi bồi thường thiệt hại

VietTimes -- Điều mà người dân khu vực miền Trung có thể làm và cần làm nhất trong lúc này là thu thập chứng cứ để kiện dân sự Formosa ra tòa đòi bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần. Còn việc Formosa tự nguyện bồi thường 500 triệu USD là chuyện thương lượng giữa Formosa với nhà nước Việt Nam. xem thêm

Bí thư Thăng: TP.HCM còn nhiều dư địa phát triển không?

"TP.HCM còn nhiều dư địa phát triển không? Chúng ta luôn nói TP.HCM phát triển chưa tương xứng tiềm năng. Vậy làm gì, cơ chế, chính sách nào phát huy tiềm năng TP.HCM?". xem thêm

Khởi tố, khám nhà nguyên chủ tịch, phó chủ tịch TP.Vũng Tàu

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Phan Hòa Bình, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu. xem thêm

Đề nghị thẩm định cơ chế đặc thù dự án Sân bay quốc tế Long Thành

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa ngày 2/7 về tình hình giao thông, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Bộ GTVT sớm chủ trì, tổ chức thẩm định cơ chế đặc thù trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành xem thêm

Thu ngân sách công bố vênh 51.000 tỷ đồng vì sao?

Số liệu thu ngân sách do Bộ Tài chính và Tổng cục thống kê công bố chênh nhau hơn 51 ngàn tỷ đồng xem thêm

Chìm tàu du lịch trên sông Hàn: Cách chức Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa

VietTimes -- Sở Nội vụ Đà Nẵng vừa cho biết, liên quan đến vụ chìm tàu Thảo Vân 02 trên sông Hàn, Hội đồng kỷ luật của UBND TP Đà Nẵng đã kỷ luật cách chức ông Lê Sáu, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa. Các cơ quan liên quan khác đang tiếp tục xem xét trách nhiệm. xem thêm

13 sản phẩm Coca Cola bị tạm dừng lưu thông: Được ưu tiên ký giấy chứng nhận gấp

Các sản phẩm của Coca Cola đều đạt chuẩn chỉ thiếu giấy chứng nhận nên không có gì phải lo lắng - đó là trấn an của ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế xem thêm

Khuất tất tại 2 gói thầu xe buýt Hà Nội: Hồ sơ trúng thầu có dấu hiệu không chính xác

Liên quan đến những khuất tất tại gói thầu xe buýt trợ giá của Sở GTVT Hà Nội, Cục CSĐT về kinh tế và tham nhũng (C46), Tổng Cục Cảnh sát, Bộ CA đã xác minh bước đầu hồ sơ của DN trúng thầu có dấu hiệu không chính xác. xem thêm

Thay nhà thầu phá dỡ phần sai phép công trình 8B Lê Trực

UBND quận Ba Đình vừa ký hợp đồng với Công ty cổ phần Phương Bắc thực hiện phá dỡ phần sai phép công trình 8B Lê Trực. xem thêm

Không quân Syria báo thù, diệt 31 tay súng Al-Nusra

VietTimes -- Khoảng  31 tay súng Al - Nusra thiệt mạng, hàng chục chiến binh khác bị thương khi không quân Syria tiến hành không kích dữ dội các vị trí lực lượng Hồi giáo cực đoan tại Đông Qalamoun.  Cuộc không kích được tiến hành chỉ 24 giờ sau khi phi công chiếc Su-22 Syria bị hành hình. xem thêm

Quân đội Syria phản kích cuộc tấn công của quân khủng bố tại Aleppo

Ngày thứ hai liên tiếp quân đội Syria phản công lại cuộc tấn công quy mô lớn của nhóm khủng bố Jaish al-Fath gần nông trại Al-Mallah ở ngoại ô phía Bắc Aleppo xem thêm

Nga điều tàu sân bay duy nhất tham chiến ở Syria từ tháng 10 tới

Dẫn nguồn tin từ Moscow, hãng tin TASS cho biết tàu sân bay Kuznetsov sẽ tham gia chiến dịch chống khủng bố ở khu vực phía tây bờ biển Syria từ tháng 10.2016 đến tháng 1.2017. Tàu sẽ mang theo 15 máy bay chiến đấu Su-33 và loại MiG-29K/KUB mới nhất, cùng khoảng 12 chiếc trực thăng Ka-52K, Ka-27, Ka-31. xem thêm

VietTimes tổng hợp