Tin nóng 24h: Bí thư Thăng không “dùng” cán bộ trục lợi, Ngân hàng “nuôi” nợ xấu; Biển Đông sôi sục vì Trung Quốc; Nga rút quân, Thổ đưa quân vào Syria

VietTimes – Trong nước, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Đinh La Thăng đều tuyên bố không “dùng” cán bộ trục lợi. Khu vực, biển Đông đang sôi sục vì một Trung Quốc hành động bất chấp. Thế giới, trong khi IS tiếp tục thua và Nga rút quân, thì Thổ đưa quân chiếm đất Syria với lý do…tự vệ
Tin nóng 24h: Bí thư Thăng không “dùng” cán bộ trục lợi, Ngân hàng “nuôi” nợ xấu; Biển Đông sôi sục vì Trung Quốc; Nga rút quân, Thổ đưa quân vào Syria

Bí thư Thăng: 'TP HCM không có chỗ cho cán bộ trục lợi'

Bí thư Đinh La Thăng cho rằng TP HCM cần những cán bộ biết học hỏi không ngừng, luôn cầu thị, lắng nghe, tận tụy vì dân. TP không có chỗ cho cán bộ dựa vào quyền lực để trục lợi xem thêm

Khoanh vùng các ngân hàng đang phải “nuôi nợ xấu”, báo lãi “ảo”

VietTimes – “Một số ngân hàng hiện nay đang phải liên tục huy động tiền gửi mới để trả lãi tiền gửi cũ vì lãi dự thu chưa thu được, ngân hàng chưa có tiền”. Báo cáo tài chính của ngân hàng mặc dù ghi nhận khoản lãi trên số tiền cho vay nhưng thực tế chưa nhận được “tiền tươi thóc thật”. Xem thêm

Sau TPP, công đoàn sẽ đi về đâu?

Nguyên tắc được đưa ra trong TPP là tạo ra môi trường bình đẳng giữa tổ chức của người lao động trực thuộc hoặc không thuộc Tổng liên đoàn Lao động. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ đối với vai trò của Tổng liên đoàn LĐ nếu người lao động cảm thấy tổ chức này chưa bảo vệ được quyền lợi cho họ. Xem thêm

"Coi Facebook của Bộ trưởng Kim Tiến, chúng tôi quý bà quá"

Nhiều bạn đọc đã thốt lên như vậy khi đọc những dòng chia sẻ do chính Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cặm cụi gõ phím chia sẻ và trả lời người dân trên Facebook cá nhân của mình. Xem thêm

Làm rõ thông tin Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội bảo kê lò gạch thổ phỉ

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ yêu cầu thanh tra công vụ vào cuộc khẩn trương để làm rõ thông tin cán bộ thanh tra nhận bảo kê cho các lò gạch trái phép ở Sóc Sơn. Xem thêm

Đơn của dân không thể thích thì xử lý, không thì thôi

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cán bộ nào không đáp ứng công việc, cửa quyền, quan liêu, vòi vĩnh… thì cần thay thế và xử lý kỷ luật nghiêm. Xem thêm

Đà Nẵng xin trung ương tạm ứng 1.000 tỉ đồng

TP Đà Nẵng cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét cho phép TP được sử dụng 50% nguồn cải cách tiền lương còn lại (1.670 tỉ đồng) để đáp ứng nhu cầu chi đầu tư xây dựng cơ bản của TP trong năm 2016. Xem thêm

Sau công ty mẹ, HAGL Agrico lại báo lỗ 113 tỷ quý IV, nợ vay trên 12 nghìn tỷ

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã HNG) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2015 với kết quả không khá khẩm hơn công ty mẹ khi lợi nhuận sau thuế kỳ này là -113 tỷ đồng. Xem thêm

Xăng dầu Nghi Sơn không đạt mức 4, Tiêu chuẩn Việt Nam

Theo nguồn tin riêng, Bộ Công Thương vừa có một báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về sản phẩm của Dự án Liên hợp lọc hoá dầu (LHD) Nghi Sơn trong đó có nêu, chất lượng sản phẩm của Liên hợp này không đạt Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cấp 4 và cấp 5. Xem thêm

Thương vụ lớn của đại gia Phương Hữu Việt

Hai con nợ thuộc loại lớn nhất tỉnh Quảng Nam là Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn sẽ được tái cơ cấu để có thể trả nợ thuế khả thi? Xem thêm

Những tác động bất lợi của dự thảo sửa đổi Thông tư 36

Thị trường BĐS chỉ vừa “hồi sinh” từ năm 2014 và đang dần tạo ra nền tảng phát triển ổn định cho thị trường này trong dài hạn, từ đó giúp cho các thị trường khác trong hệ thống tài chính phát triển tốt hơn. Việc NHNN đưa ra dự thảo sửa đổi thông tư 36 cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều.  Xem thêm

Đội bay đầu tiên của không quân Nga rời Syria

Đội máy bay đầu tiên của Lực lượng Không quân và vũ trụ Nga đã rời Syria bay về vị trí thường trực, - Bộ Quốc phòng thông báo. Xem thêm

Không quân Nga hãm vào tử địa hàng trăm tay súng khủng bố

VietTimes -- Ngày 14.03.2016 Không quân Nga đã dồn vào bẫy hàng trăm chiến binh nổi dậy Turkmen bên trong  khu rừng rậm Furnilux trên miền bắc Latakia sau khi triển khai loạt trận không kích gần thành phố Yayladağı của Thổ Nhĩ Kỳ. Xem thêm

Tổng thống Putin: Rút quân để thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Syria

VietTimes -- Ngày 14.03.2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin lệnh cho Bộ ngoại giao và Bộ quốc phòng bắt đầu từng bước rút lực lượng Không quân Vũ trụ Nga ra khỏi Syria tính từ ngày 15.03, các căn cứ không quân và hải quân Nga vẫn hoạt động bình thường, duy trì cụm tàu trực chiến trên Địa Trung Hải. Xem thêm

Nga và châu Âu phóng tàu vũ trụ thăm dò Sao Hỏa

Sứ mệnh tìm kiếm dấu hiệu sự sống trên Sao Hỏa ExoMars 2016 là dự án đầu tiên mà Nga và châu Âu hợp tác chặt chẽ và sâu sắc trong lĩnh vực vũ trụ. Xem thêm

Hé lộ bí mật vì sao Snowden ở lại Nga

VietTimes -- Trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình La Sexta cựu nhân viên NSA Edward Snowden tuyên bố rằng ban đầu hoàn toàn không dự tính ở lại Nga, mà muốn đến Iceland xin tị nạn. Xem thêm

Vì sao ông Putin đột ngột rút quân khỏi Syria?

Tổng thống Vladimir Putin có thể đang sốt ruột trước túi tiền cạn dần của nước Nga, cũng có thể sợ sa lầy ở Trung Đông, nhưng ông chứng minh rõ ràng: “nhiệm vụ đã hoàn thành”, đã đến lúc rút quân trong vị thế người chiến thắng. Xem thêm

Ukraine: Saakashvili bất ngờ bị bãi chức

Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko đã ký sắc lệnh miễn nhiệm Mikhail Saakashvili khỏi chức vụ Thống đốc vùng Odessa. Xem thêm

Thế giới "hoang mang" trước quyết định rút quân của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã  tuyên bố bắt đầu rút quân khỏi Syria từ ngày 15/3 mà không hề báo trước với phía Mỹ. Xem thêm

Trước sự kiện Gạc Ma, Trung Quốc đã nhòm ngó Trường Sa như thế nào?

Sau khi chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam (1/1974), Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chính trị, ngoại giao, pháp lý, hành chính và quân sự để đánh chiếm quần đảo Trường Sa của ta. Xem thêm

Nga - Nhật bắt tay “lấy lòng” Việt Nam, nhằm “át chủ bài” Cam Ranh

VietTimes -- Thông tin Nga tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí được phía Nga tuyên bố đúng thời điểm Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Nga. Một điều đáng nói là, Nga lại sử dụng giàn khoan của tập đoàn dầu khí Nhật Bản để triển khai hoạt động này. Xem thêm

Biển Đông sôi sục, đang dẫn tới “giai đoạn tiền chiến tranh“

VietTimes -- Tướng Michael Hayden, cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, cho rằng Biển Đông đang trở thành một khu vực ngày càng nhiều tranh chấp, nếu không được giải quyết thoả đáng, có thể gây những hậu quả tàn khốc trong những năm tới, The Guardian cho biết. Xem thêm

Chuyên gia Mỹ: Việt Nam hiện đại hóa quân sự, Trung Quốc dè chừng

Theo Giáo sư Lyle Goldstein - chuyên gia tại Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ, giới phân tích quốc phòng Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động hiện đại hóa quân sự của Việt Nam - điều khiến Trung Quốc thực sự phải dè chừng. Xem thêm

VietTimes tổng hợp