"Tìm hiểu Mỹ thuật Việt Nam" trực tuyến truyền cảm hứng sáng tạo cho học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – "Tìm hiểu Mỹ thuật Việt Nam" hướng tới công chúng yêu mỹ thuật nói chung, trọng tâm là học sinh, sinh viên trong các nhà trường, từ cấp trung học cơ sở trong cả nước.

"Tìm hiểu Mỹ thuật Việt Nam" trực tuyến truyền cảm hứng sáng tạo cho học sinh

Hôm nay (26/6/2023), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Công ty Công nghệ ATCom tổ chức tổng kết chương trình "Tìm hiểu Mỹ thuật Việt Nam" trực tuyến đợt 2, năm 2023.

Chương trình "Tìm hiểu Mỹ thuật Việt Nam" nằm trong khuôn khổ hoạt động giáo dục của Bảo tàng, hướng tới công chúng yêu mỹ thuật nói chung, trong đó, trọng tâm là sinh viên và học sinh (từ cấp Trung học cơ sở) trong cả nước.

TS. Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - khẳng định Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tiếp tục mở cuộc thi trong thời gian tiếp theo, mong rằng đây luôn là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần khơi dậy đam mê tìm hiểu và lan tỏa tình yêu nghệ thuật tới công chúng, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Cuộc thi đồng thời cũng là một công cụ bổ trợ, giúp làm phong phú thêm chương trình giáo dục nghệ thuật trong các nhà trường.

c0e8c19526aaa62ebe5423ca7260874f039c8c227f80476c49de0fab1409c7a7.jpeg
TS. Nguyễn Anh Minh phát biểu tổng kết chương trình "Tìm hiểu Mỹ thuật Việt Nam"

Thay mặt các trường có học sinh tham gia chương trình, thầy Nguyễn Tuấn Sơn - giáo viên Mỹ thuật Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - chia sẻ: "Chương trình đã thu hút rất nhiều học sinh trường Nguyễn Tất Thành tham gia. Tôi cho rằng đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục các em học sinh về tình yêu nghệ thuật. Đặc biệt, chương trình còn là một sự kết nối giữa Bảo tàng và nhà trường, để có thể tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo hơn nữa trong thời đại công nghệ phát triển".

"Em rất thích chương trình và rất vui, bất ngờ mình đạt được giải Nhì, em sẽ chia sẻ với các bạn để các bạn cùng tham gia với mình, và em cố gắng trau dồi kiến thức để đạt được thứ hạng cao hơn nữa" - em Nguyễn Khánh Trúc Hoa - học sinh lớp 7H4 trường Phổ thông Liên cấp Olympia - thay mặt các học sinh được giải phát biểu.