Thủ tướng Việt Nam - Campuchia dự khánh thành cột mốc biên giới 275

Chiều 26-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdec Hun Sen cùng đoàn cán bộ cấp cao hai nước đến dự lễ khánh thành cột mốc biên giới 275.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdec Hun Sen đến dự lễ khánh thành cột mốc biên giới 275 - Ảnh: Đ. VỊNH
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdec Hun Sen đến dự lễ khánh thành cột mốc biên giới 275 - Ảnh: Đ. VỊNH

Cột mốc biên giới 275 nằm trên đất liền tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) - Phnom Denk  (Takeo, Campuchia).

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn, biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đã hoàn thành việc xác định, xây dựng tất cả các cột mốc có gắn Quốc huy ở 10 cặp cửa khẩu quốc tế trên đường biên giới đất liền giữa hai nước.

Cột mốc số 275 tại cặp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnom Denk cùng với cột mốc số 30 và 314 được Chính phủ hai nước thực hiện theo các quy định tại bản ghi nhớ về việc điều chỉnh đường biên giới trên bộ đối với một số khu vực tồn đọng giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 23-4-2011.

Công tác quản lý biên giới được thực hiện trên cơ sở đảm bảo an ninh, ổn định, hữu nghị và hợp tác để phát triển trên mọi lĩnh vực, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân.

Qua đó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Theo Tuổi trẻ