Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi và chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu V

VietTimes -- Sáng 11/2, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu V.
Sáng 11/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu V.
Sáng 11/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu V.
Báo cáo tại buổi thăm hỏi, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu V cho biết, trong năm 2017 Bộ Tư lệnh Quân khu V đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trên địa bàn, tập trung đấu tranh với các thế lực thù địch, các đối tượng chống phá công cuộc xây dựng đất nước.
Mặc dù địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhưng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đã được Bộ Tư lệnh Quân khu V triển khai đến từng đơn vị cũng như cán bộ, chiến sĩ. Để sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, các đơn vị trực thuộc Quân khu đã tiến hành diễn tập tác chiến ở nhiều cấp độ; công tác xây dựng Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ cũng được chú trọng.
Đặc biệt với địa bàn khá nhạy cảm, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhưng Bộ Tư lệnh Quân Khu V đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó; không ngừng nâng cao trình bộ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, triển khai học tập, quán triệt sâu rộng nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)… Trong năm 2017, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Bộ Tư lệnh Quân khu V còn tăng cường công tác dân vận, hỗ trợ giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn.
Để triển khai thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu V kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết một số vấn đề cấp bách, như: xây dựng đường tuần tra biên giới; bổ sung kinh phí để xây dựng doanh trại quân đội; xây dựng bờ kè biển tại khu vực Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 2 đóng quân… 
Phát biểu tại chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu V đã đạt được. Nhất là việc Bộ Tư lệnh Quân khu V đã nỗ đưa cán bộ, chiến sĩ về địa phương để hỗ trợ, giúp dân sơ tán trong bão lũ, giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ trong thời điểm cuối năm 2017.
Thủ tướng đánh giá, địa bàn Quân khu V là vùng đất chiến lược từ trước đến nay trong quá trình chiến đấu, bảo vệ và xây dựng đất nước. Mặc dù gặp nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh, khó khăn trong xây dựng đất nước, nhưng quân và dân nơi đây đã nỗ lực đi lên và có những kết quả đáng tự hào.
Thủ tướng mong muốn, lãnh đạo Quân khu V cần quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật quân đội. Từ đó, không ngừng nêu gương sáng về hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ. 
Nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế-chính trị, an ninh-quốc phòng trên thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo Quân khu V cần quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật quân đội. Từ đó, không ngừng nêu gương sáng về hình ảnh người Bộ đội Cụ Hồ.
Sáng 11/2, tại Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu V.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến thăm hỏi, động viên và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu V.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến gia đình, đối tượng chính sách; tổ chức bám đất, bám dân, quan tâm sâu sát hơn nữa, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nhất là ở những vùng, khu vực khó khăn; sẵn sàng tăng cường hỗ trợ giúp dân phòng, chống thiên tai, tùy vào thực tiễn để xây dựng lực lượng vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị được giữ vững. 

Đối với các kiến nghị của Bộ Tư lệnh Quân khu V, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cơ bản nhất trí về chủ trương để Quân khu triển khai. Đồng thời giao cho Văn phòng Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành liên quan lên phương án để trình Thủ tướng quyết định.