Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng tranh Đông Hồ cho Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev

VietTimes – “Vinh hoa” - bức tranh dân gian Việt Nam đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev bức "Vinh hoa"
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev bức "Vinh hoa"

Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng với Thủ tướng Dmitri Medvedev và phu nhân đến thăm triển lãm “Ngày Việt Nam tại Nga” ở Moscow.

Triển lãm trưng bày 38 bức tranh dân gian truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, trong đó có 20 tranh Hàng Trống và 18 tranh Đông Hồ, do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao, tổ chức.

“Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa nhằm giới thiệu và tôn vinh nghệ thuật dân gian Việt Nam nói chung, tranh Hàng Trống và tranh Đông Hồ nói riêng, tới đông đảo công chúng Nga” – ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thông tin từ Nga.

Tại triển lãm, Thủ tướng hai nước và phu nhân không chỉ thưởng lãm tranh dân gian Việt Nam, chiêm ngưỡng quá trình nghệ nhân in tranh từ bản khắc gỗ lên giấy dó, mà còn trực tiếp tham gia trải nghiệm hoạt động in tranh dân gian truyền thống của Việt Nam.

Cũng trong chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng bức tranh dân gian Đông Hồ có tên “Vinh hoa” cho Thủ tướng Dmitri Medvedev.

“Thủ tướng Dmitri Medvedev cho biết ông rất thích bức tranh dân gian đặc biệt này của Việt Nam và ông sẽ treo tranh tại phòng làm việc” – Ông Nguyễn Anh Minh thông tin thêm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev cùng phu nhân thưởng lãm tranh Đông Hồ và quá trình nghệ nhân in bức tranh “Vinh hoa” (ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Dmitri Medvedev cùng phu nhân thưởng lãm tranh Đông Hồ và quá trình nghệ nhân in bức tranh “Vinh hoa”  (ảnh: TTXVN)

Thủ tướng hai nước tham gia trải nghiệm in tranh Đông Hồ trên giấy dó (ảnh: TTXVN)
Thủ tướng hai nước tham gia trải nghiệm in tranh Đông Hồ trên giấy dó (ảnh: TTXVN)