Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuẩn bị thăm, làm việc tại Nhật Bản

VietTimes -- Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam thăm, làm việc Nhật Bản từ ngày 26-28/5/2016, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng tại Mie, Nhật Bản từ ngày 26-28/5/2016.
Thủ tướng Chín phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Chín phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay sẽ thảo luận các vấn đề kinh tế, thương mại toàn cầu. Và các nội dung chống khủng bố, điểm nóng Trung Đông, Triều Tiên, vấn đề Ucraine, Biển Đông và Hoa Đông, hợp tác chống biến đổi khí hậu theo thỏa thuận COP 21; thúc đẩy triển khai các mục tiêu SDG và Chương trình nghị sự phát triển 2030…

Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng bao gồm 2 phiên, tập trung thảo luận về cơ sở hạ tầng chất lượng cao, an ninh khu vực, thúc đẩy quyền phụ nữ, y tế, tăng cường hợp tác triển khai Chương trình nghị sự phát triển 2030 và các SDG  và hợp tác với châu Phi.

Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7, cho thấy sự coi trọng của Nhật Bản nói riêng và nhóm G7 nói chung đối với uy tín và vai trò của Việt Nam trong khu vực.