Thủ tướng: 'Cứ xách cặp ra Hà Nội xin vốn là không được'

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ sáng nay 29.12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phải có cơ chế thu hút nguồn lực đầu tư từ xã hội, không thể mãi dựa vào ngân sách nhà nước. 
Thủ tướng yêu cầu thu hút vốn tư nhân để đột phá kết cấu hạ tầng
Thủ tướng yêu cầu thu hút vốn tư nhân để đột phá kết cấu hạ tầng

Theo Thủ tướng, để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2016, bên cạnh các nhóm giải pháp đã nêu trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ, cần phải kiểm soát tốt lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế…

Đặc biệt, việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, sửa đổi kịp thời chính sách pháp luật phải coi là nhiệm vụ trọng tâm. “Các đồng chí vừa nói một dự án làm mất vài trăm ngày. 

Thời gian đó có thể vừa bay lên vũ trụ và về rồi. Một dự án mà mất mấy trăm ngày thế làm sao được?”, Thủ tướng nhắc nhở và yêu cầu phải tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân làm ăn sinh sống, phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong bối cảnh ngân sách khó khăn, Thủ tướng lưu ý không chỉ dựa vào nguồn đầu tư trái phiếu, đầu tư công mà phải dựa vào nguồn lực từ người dân, từ xã hội, kể cả trong và ngoài nước. Thủ tướng lưu ý: “Để đột phá kết cấu hạ tầng, chỉ nhìn vào ngân sách, trái phiếu thì không đủ. Cứ xách cặp chạy ra Hà Nội xin suốt thì không được đâu. Phải tạo ra thể chế, cơ chế đầu tư từ nguồn vốn xã hội”.

Đối với vấn đề cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu làm sao đơn giản hóa, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. “Các đồng chí đã tích cực cải cách nhưng vẫn còn nhiều chuyện phiền hà, nhũng nhiễu về thủ tục. Thủ tục thuế, hải quan, đất đai, đầu tư… đều liên quan đến doanh nghiệp, người dân nên phải sâu sát để cải cách thật mạnh mẽ”, Thủ tướng kết luận.

Theo Thanh Niên