Thêm hai luật sư được cấp giấy bào chữa cho ông Đinh La Thăng

VietTimes -- Đó là Luật sư Nguyễn Huy Thiệp và luật sư Đào Hữu Đăng, hai luật sư đã được cấp giấy tham gia bảo vệ cho ông Đinh La Thăng. Luật sư Thiệp cũng được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đinh Mạnh Thắng - em trai ông Thăng.
Ông Đinh La Thăng. Ảnh: Vnexpress
Ông Đinh La Thăng. Ảnh: Vnexpress

Trước đó, ông Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư Tp.HCM) đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Thăng. Như vậy, ông Đinh La Thăng đã có 3 luật sư bào chữa cho mình.

Ngoài việc đồng thời bào chữa cho bị can Đinh Mạnh Thắng - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty dầu khí Sông Đà, em trai ông Đinh La Thăng – Luật sư Thiệp trước đó cũng tham gia bào chữa trong đại án OceanBank.

Ông Đinh La Thăng bị tạm giữ vì những liên quan hai vụ án kinh tế đang được điều tra. Đó là vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank). Vụ thứ hai là Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình II.

Giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2011, ông Đinh La Thăng làm Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch HĐQT PVN, rồi làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV tập đoàn này. Giai đoạn các năm 2011 đến năm 2016, ông làm Bộ trưởng Bộ GTVT trước khi trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Tp.HCM.

Tháng 5/2017, ông Thăng bị kỷ luật, cho thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy TP HCM, điều chuyển làm Phó ban Kinh tế Trung ương cho tới ngày bị bắt.

Còn ông Đinh Mạnh Thắng bị tạm giữ khi mở rộng điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower Land) và Công ty Cổ phần Minh Ngân.

Ông Đinh Mạnh Thắng đã từng nắm giữ các vị trí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại và vận tải Sông Đà (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà). Ông bị miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT công ty này vào tháng 4/2017.