Tham vọng của Liverpool đến đâu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không phải ngẫu nhiên mà tại Premier League 2021/2022 các BLV thể thao Anh xếp Liverpool sau ba ứng cử viên lớn khác là Manchester City, Manchester United và Chelsea.
Các BLV thể thao Anh xếp Liverpool, sau ba ứng cử viên lớn khác là Manchester City, Manchester United và Chelsea. Ảnh AP.
Các BLV thể thao Anh xếp Liverpool, sau ba ứng cử viên lớn khác là Manchester City, Manchester United và Chelsea. Ảnh AP.

Các cây viết thể thao của tờ SkySport đều đánh giá Manchester City, Manchester United, Chelsea và Liverpool chính là những đội bóng có nhiều cơ hội tranh chức vô địch Premier League. Ngoại trừ Manchester City, 3 đội bóng còn lại ít nhiều đã thể hiện được khả năng của mình.

Những bản hợp đồng mới

Nói về lực lượng thì đương kim vô địch Man City vẫn được xem là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League. Dù đã giành được ba trong bốn chức vô địch gần đây nhất nhưng họ vẫn bạo chi 100 triệu bảng cho Jack Grealish. Có khả năng trong vài ngày tới họ lại một khoản phí thậm chí còn lớn hơn để có tiền đạo đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane.

Rất khó tìm ra điểm yếu của các học trò của HLV Pep Guardiola cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Với lực lượng như năm ngoái họ ngoài chức vô địch giải đấu Premier League đã có vô số những kỷ lục ở mùa trước. The Citizens là CLB có số bàn thắng nhiều nhất Premier League cũng như bị thủng lưới ít nhất. Giờ đây, khi có trong tay chiều sâu đội hình thì HLV Pep Guardiola rõ ràng là ứng cử viên lớn nhất tại tất cả các đấu trường mà mình tham gia.

5 trụ cột của đội bóng vùng Merseyside. Ảnh Marca.

5 trụ cột của đội bóng vùng Merseyside. Ảnh Marca.

Chelsea vừa phải trả một khoản phí khổng lồ cho một cầu thủ mà họ đã để lại với giá chưa đến 30 triệu bảng 7 năm trước. Với giá trị chuyển nhượng 115 triệu Euro, Romelu Lukaku được coi là mảnh ghép cuối cùng đội hình của đội bóng thành London. HLV Thomas Tuchel đã có thêm sự lựa chọn trên hàng công bởi một bản hợp đồng có giá trị. Ở Chelsea, Lukaku chắc chắn sẽ sắm vai chủ công và đội bóng cần anh ghi những bàn thắng mang tính quyết định để chốt hạ trận đấu thay vì ghi bàn thứ 3 hoặc thứ 4 trong chiến thắng 4-0.

Năm thứ 3 cầm quân tại Old Trafford, HLV Ole Gunnar Solksjaer đã có thêm Jadon Sancho và Raphael Varane để thể hiện tham vọng của đua Premier League và Champions League. Trung vệ Raphael Varane là một cầu thủ quá đẳng cấp, khỏi cần bàn cãi về khả năng chuyên môn lẫn kinh nghiệm chinh chiến. Trong khi đó, sự có mặt của Jadon Sancho nơi cánh phải sẽ khiến cho đội hình MU cân đối hơn. Bầy Quỷ đỏ được cho là cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, giữa cánh trái với cánh phải.

Thực tế trong trận khai mạc, khi đội khách Leeds United đã tìm cách bịt hành lang biên thì Pogba đã tấn công trực diện, xé toang hàng phòng thủ của đối phương.

HLV Klopp chỉ bổ sung duy nhất trung vệ Konate. Ảnh Marca.

HLV Klopp chỉ bổ sung duy nhất trung vệ Konate. Ảnh Marca.

Trông vào người cũ

Đối với Liverpool, áp lực thành tích mùa này dường như đã giảm. Tại thời điểm viết bài, HLV Klopp chỉ bổ sung duy nhất trung vệ Konate. Sau 5 năm gắn bó với The Reds, tiền vệ Georginio Wijnaldum đã chuyển đến PSG dưới dạng chuyển nhượng tự do. Các chiến binh Fabinho và Henderson vẫn là trụ cột của hàng tiền vệ, tuyến trên vị trí của Salah trên hàng công Liverpool là hoàn toàn được đảm bảo nhưng Sadio Mane và Roberto Firmino sẽ phải cạnh tranh với Diogo Jota, cầu thủ người Bồ Đào Nha mới gia nhập Liverpool năm ngoái.

Thực tình thì với những cầu thủ đang có trong tay, HLV Klopp có thể chơi với đội hình 4-3-3 lẫn 4-2-3-1 với sự trở lại của Virgil Van Dijk sau chấn thương. Nhưng đội bóng vùng Merseyside không có bề dày đội hình như Man City, MU và Chelsea dù vẫn được đánh giá sẽ có mặt trong cuộc đua Premier League. Họ là chàng trai trẻ David cạnh tranh với nhiều người khổng lồ Goliath, biết đâu chính điều này lại giúp cho họ có thể gây ra bất ngờ!