Thảm bại trước Australia, HLV Park Hang Seo nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thua đậm trước đội chủ nhà Australia, tuyển Việt Nam chính thức hết cơ hội tìm suất play-off sau 7 lượt trận chưa có được điểm số nào.

Sau trận thua đậm trước Australia trên sân khách ở vòng loại World Cup 2022, xuất hiện trong buổi họp báo, HLV Park Hang Seo cho biết: “Hôm nay, các cầu thủ của tôi đã thua trận khá đậm, nhưng họ đã chơi nỗ lực và hết khả năng. Trong hiệp 1, chúng tôi đã dùng nhiều cầu thủ mới, còn thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, việc sử dụng các gương mặt mới là cần thiết trong quá trình phát triển của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo" ông Park nói.

HLV Park Hang Seo trả lời họp báo sau trận đấu với Australia. Ảnh: Dân trí

HLV Park Hang Seo trả lời họp báo sau trận đấu với Australia. Ảnh: Dân trí

Đánh giá về phong độ thi đấu của các tân binh trong đội tuyển Việt Nam, HLV người Hàn Quốc chia sẻ: "Hiệp 1, tôi đã đưa nhiều cầu thủ mới, thiếu kinh nghiệm trong nhiều tình huống và chưa quen với hệ thống chiến thuật. Tuấn Hải dù được chơi trận đầu tiên tại đấu trường quốc tế nhưng cầu thủ này đã kết nối tốt với các đồng đội. Tôi cần tìm thêm nhiều cầu thủ Tuấn Hải để bổ sung cho đội tuyển Việt Nam. Thật tiếc khi Việt Nam không thể ghi bàn dù đã chơi tốt ở hiệp 2".

Tuyển Việt Nam thảm bại trên sân Australia

Việt Nam dù đã chơi rất nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành của Australia, nhưng may mắn đã không mỉm cười với những chiến binh sao vàng. Australia đã thể hiện sức mạnh, sự chênh lệch về đẳng cấp của một ông lớn tại Châu Á, khi đè bẹp tuyển Việt Nam trên sân nhà với tỷ số 4-0 nhờ công của Jamie MacLaren ở phút 30 và Tomas Rogic ở phút 45 của hiệp 1. Craig Goodwin và Riley McGree nhân đôi cách biệt ở các phút 72 và 76. Với 3 điểm trong trận đấu trước Việt Nam, đội tuyển Australia đã có tổng cộng 14 điểm và cạnh tranh trực tiếp cho 2 tấm vé dự World Cup 2022 với đối thủ Nhật Bản và Saudi Arabia tại bảng B. Trong khi đó, tuyển Việt Nam vẫn chưa có được điểm số nào sau 7 lượt trận và chính thức hết cơ hội tìm suất play-off.