Tên lửa phóng loạt KN-25 bánh xích: Vũ khí đáng gờm đã được Triều Tiên sản xuất hàng loạt

Trên mạng xã hội mới đây xuất hiện những bức ảnh cho thấy Triều Tiên đã đưa vào sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa KN-25 cỡ 600 mm bánh xích, có tầm bắn tới 380 km.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 14/4 kiểm tra dây chuyền sản xuất hệ thống phóng tên lửa KN-25 600 mm, nhấn mạnh ý định mở rộng năng lực tấn công chính xác tầm xa của Triều Tiên. Ảnh: LTN.

Động thái này được cho là sẽ tăng cường đáng kể khả năng tấn công chính xác tầm xa của Triều Tiên và tác động đến cán cân quân sự trong khu vực. Tính năng của KN-25 nằm ở giữa các bệ phóng tên lửa đa nòng và tên lửa chiến thuật. Việc triển khai trên quy mô lớn này nhằm mục đích tăng cường khả năng tấn công sâu và thách thức mạng lưới phòng thủ tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc.

Trang web tin tức quân sự Army Recognition đưa tin mẫu vũ khí sản xuất hàng loạt này sử dụng khung gầm bánh xích, được trang bị buồng lái bọc thép và sáu ống phóng. Mười cặp bánh xe giúp nó có khả năng di chuyển nhanh trên mọi địa hình phức tạp, thuận lợi cho việc triển khai và cơ động nhanh chóng để tránh bị đối phương phản kích.

KN-25 phiên bản bánh lốp ra mắt lần đầu vào khoảng năm 2019 và được gọi là "Pháo phản lực cỡ nòng cực lớn". Nó thu hút sự chú ý vì hiệu suất của nó làm mờ ranh giới giữa pháo phản lực và tên lửa. Sau nhiều năm thử nghiệm và cải thiện tầm bắn, độ chính xác và sức mạnh hỏa lực, rõ ràng Triều Tiên có ý định thiết lập một hệ thống tấn công chính xác tiết kiệm và linh hoạt hơn tên lửa đạn đạo nhưng vẫn có sức hủy diệt không kém.

Tên lửa KN-25 phiên bản bánh lốp trong một cuộc duyệt binh.
Ảnh: Rossiyskaya Gazeta.

KN-25 phóng các loại đạn dẫn đường chính xác bằng cách sử dụng dẫn đường quán tính và vệ tinh, với độ chính xác trong phạm vi hàng chục mét, đủ để tấn công các mục tiêu quan trọng như sân bay, trung tâm chỉ huy, trung tâm hậu cần và trạm radar của Hàn Quốc ở sâu bên trong, đe dọa quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Hệ thống này có hai cấu hình: loại bánh xích sáu giá đỡ mới xuất hiện đang được sản xuất hàng loạt và loại xe vận chuyển lắp bệ phóng (TEL) bốn giá đỡ bánh lốp, phù hợp cho việc di chuyển trên đường bộ. Hai cấu hình này giúp tấn công trận địa và chiến thuật triển khai cơ động nhanh. Quỹ đạo bay gần như đạn đạo và khả năng đột phá đầu cuối tốc độ cao của nó làm tăng đáng kể độ khó đánh chặn của các hệ thống phòng thủ hiện có của Hàn Quốc như Patriot III (PAC-3) và THAAD.

Với mỗi xe phóng mang 6 quả đạn cỡ 600 mm chiều dài 8,2 m, trọng lượng 3.000 kg, hệ thống KN-25 gây ra mối đe dọa mới nghiêm trọng đối với Mỹ và Hàn Quốc. Khả năng tấn công tầm xa và chính xác của nó có thể bao phủ các căn cứ quân sự của Mỹ xa về phía nam như Busan và các trung tâm chính trị và kinh tế quan trọng ở Hàn Quốc. Sau khi sản xuất hàng loạt, nó có thể được triển khai với số lượng lớn, nhằm mục đích làm tê liệt mạng lưới phòng thủ tên lửa bằng các cuộc tấn công dồn dập.

Phóng thử hàng loạt tên lửa KN-25, Triều Tiên phô diễn hỏa lực. Ảnh: KCNA.

Hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Hàn Quốc được cho là khó có thể đối phó với các bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo tốc độ cao như KN-25. Mặc dù Iron Dome và L-SAM (tên lửa đất đối không tầm xa) đang được phát triển, nhưng chúng vẫn chưa được triển khai đầy đủ. Hệ thống C-RAM (chống tên lửa, đạn pháo và súng cối) tự động dự kiến ​​sẽ hoàn thành sau năm 2035 nên sẽ có một khoảng trống phòng ngự trong tương lai gần đến trung hạn.

KN-25 bánh xích làm tăng mối đe dọa từ pháo binh Triều Tiên và cung cấp một lựa chọn tấn công sâu linh hoạt, có khả năng sống sót cao, phù hợp với chiến lược phi đối xứng là chống lại đối thủ mạnh bằng vũ khí giá rẻ. Việc sản xuất hàng loạt tượng trưng cho việc hiện đại hóa lực lượng pháo binh chính xác tầm xa của Triều Tiên, vốn đã trở thành năng lực chiến đấu cốt lõi của nước này, giúp tăng cường đáng kể khả năng răn đe và tấn công, thay đổi cục diện chiến lược của bán đảo và buộc liên minh Mỹ - Hàn phải xem xét đánh giá lại các chiến lược phòng thủ và đối phó của mình.

Theo LTN