Tổng thống Trump: "Ông Putin không nghe điện thoại của lãnh đạo châu Âu"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Donald Trump tuyên bố nhiều lãnh đạo EU đề nghị ông gọi Putin vì Điện Kremlin không phản hồi cuộc gọi từ phương Tây, trong bối cảnh căng thẳng Nga–Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nhiều lãnh đạo châu Âu đang kêu gọi ông giữ liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh Điện Kremlin phớt lờ các nỗ lực tiếp cận từ phương Tây.

Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC News hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang đảm nhiệm vai trò trung gian giữa Nga và Ukraine nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đang tiếp diễn. Ông khẳng định nhiều lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị ông chủ động liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Các lãnh đạo EU đã yêu cầu tôi gọi điện cho Putin rất nhiều lần, bởi ông ấy không trả lời cuộc gọi của họ", ông Trump nói.

Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh phần lớn các thành viên NATO tại châu Âu tiếp tục cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Một số quốc gia thậm chí đang cân nhắc khả năng triển khai binh sĩ đến khu vực.

Ông Trump cũng chỉ trích người tiền nhiệm – Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden – khi cho rằng ông Biden đã không liên hệ với Tổng thống Nga kể từ khi xung đột tại Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.

"Chính quyền của tôi đang gần gũi với một bên, có lẽ không thân thiết bằng với bên còn lại", ông Trump nói, ám chỉ tiến trình đàm phán hòa bình nhưng không nêu rõ bên nào là "gần gũi".

Nga phớt lờ phương Tây?

Mặc dù phương Tây cho rằng Nga không hợp tác, Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng giải quyết bất đồng với phương Tây bằng biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, các đề xuất của Nga về việc ngừng mở rộng NATO ở châu Âu đã bị từ chối vào năm 2021 – một trong những nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang.

Điện Kremlin từng mở cửa đối thoại với các lãnh đạo EU. Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng gọi điện cho Tổng thống Putin vào tháng 11 năm ngoái, động thái khiến Ukraine chỉ trích gay gắt và cho rằng Berlin đang "xoa dịu" Nga.

Tổng thống Putin nhiều lần nhấn mạnh mong muốn xây dựng một "kiến trúc an ninh không chia cắt" tại châu Âu – nơi mà "an ninh của một quốc gia không nên được xây dựng dựa trên sự bất ổn của quốc gia khác", theo phát biểu trong cuộc họp chính phủ vào tháng 2 vừa qua.

Đằng sau sự im lặng của ông Putin

Giới chức Nga cho rằng một số lãnh đạo phương Tây đang "nói một đằng, làm một nẻo". Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov từng chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì tuyên bố sẵn sàng đối thoại trực tiếp với ông Putin, nhưng sau đó không thực hiện cam kết này.

"Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng hoan nghênh việc tái thiết lập liên lạc Nga-Mỹ. Một số thế lực ở phương Tây đang cố tình duy trì bất ổn toàn cầu, và họ sẽ tìm cách phá hoại hoặc cản trở đối thoại", ông Putin cảnh báo.

Truyền thông quốc tế gần đây cũng lưu ý rằng các kênh đối thoại trực tiếp giữa Nga và phương Tây đã thu hẹp đáng kể, trong khi các sáng kiến hòa bình đang vấp phải nhiều rào cản từ cả hai phía.