|
Quan chức Iran đưa ra lời cảnh báo mới nhằm vào Mỹ và Israel. Ảnh: Getty. |
Một nguồn tin từ chính phủ Iran nói với hãng RT của Nga rằng chỉ khi trừng phạt “chế độ Israel” và buộc Mỹ bồi thường cho các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân, thì mới có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh mới.
Một quan chức an ninh cấp cao tại Tehran tiết lộ rằng Iran sẵn sàng hành động nếu Israel không bị trừng phạt và Mỹ không bồi thường cho các đòn không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành các cuộc tấn công vào các địa điểm quân sự và hạt nhân của Iran vào tháng trước, khiến một số chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Israel tuyên bố chiến dịch nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân – cáo buộc mà Tehran bác bỏ.
Iran đã đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu Israel. Mỹ cũng tham gia chiến dịch, không kích một số cơ sở hạt nhân của Iran. Cuộc chiến kéo dài 12 ngày kết thúc với một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian vào ngày 24/6.
“Nếu không có bồi thường cho cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran và chế độ Israel không bị trừng phạt, Iran sẵn sàng thực hiện các biện pháp nhằm khôi phục khả năng răn đe lịch sử của mình đối với chế độ này”, nguồn tin ẩn danh nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với RT hôm 16/7.
Đề cập đến lời kêu gọi của Washington về việc nối lại đàm phán hạt nhân, vị quan chức khẳng định Tehran chưa đồng ý với một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và cho rằng việc đàm phán hiện tại là quá sớm. “Người Mỹ đang thúc đẩy việc bắt đầu đàm phán, nhưng Iran…chỉ đang tạm thời đình chỉ các hành động thù địch”, ông nói.
Washington từ lâu đã yêu cầu Tehran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium – điều kiện mà Iran coi là "lằn ranh đỏ" và không thể chấp nhận. Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của mình là hòa bình, hợp pháp và chịu sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).
Iran hiện đang làm giàu uranium ở mức 60% độ tinh khiết – cao hơn nhiều so với mức trần 3,67% được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, thỏa thuận vốn đã sụp đổ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi vào nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Các cuộc đàm phán được ông Trump khởi động lại đầu năm nay, nhưng đã đổ vỡ sau các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Kể từ đó, Tehran cáo buộc Washington từ bỏ con đường ngoại giao để lựa chọn giải pháp vũ lực.
Vị quan chức cảnh báo rằng các lực lượng Iran vẫn trong tình trạng sẵn sàng cao độ để đáp trả mọi hành động gây hấn tiếp theo, khẳng định: “Tay chúng tôi luôn ở cò súng, và nếu họ có bất kỳ tính toán sai lầm nào, lần này chúng tôi sẽ không chờ đến khi kẻ thù khai hỏa trước”.
Ông nhấn mạnh rằng Mỹ cần “kiềm chế lực lượng ủy nhiệm của mình trong khu vực”.