Pháp cảnh báo "chiến tranh lớn" vào năm 2030, coi Nga là mối đe dọa hàng đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Pháp công bố đánh giá chiến lược mới, cảnh báo chiến tranh lớn ở châu Âu trước năm 2030 và gọi Nga là mối đe dọa trực tiếp nhất với châu Âu và NATO.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Bastille thường niên tại Paris, ngày 14/7. Ảnh: Getty.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Bastille thường niên tại Paris, ngày 14/7. Ảnh: Getty.

Một báo cáo đánh giá quốc phòng mới của Pháp đã liệt Nga là mối đe dọa hàng đầu, bên cạnh Iran, Trung Quốc, khủng bố, ly khai và tội phạm mạng.

Pháp dự đoán sẽ xảy ra một “cuộc chiến tranh lớn” ở châu Âu trước năm 2030, theo Tài liệu Đánh giá Chiến lược Quốc gia mới được Ban Thư ký Quốc phòng và An ninh Quốc gia công bố hôm đầu tuần.

Dù Moscow liên tục phủ nhận việc có kế hoạch tấn công châu Âu, tài liệu này vẫn xác định Nga là mối đe dọa chính, cùng với Iran, Trung Quốc, chủ nghĩa khủng bố, phong trào ly khai, tội phạm mạng và tội phạm có tổ chức.

“Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới…trong đó nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh cường độ cao trên đất châu Âu đặc biệt cao…trước năm 2030”, bản đánh giá cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh rằng Pháp và các đồng minh châu Âu sẽ là mục tiêu. Báo cáo đề cập đến “mối đe dọa từ Nga”, “hành vi gây hấn của Nga” và các thuật ngữ liên quan hơn 50 lần, bao gồm cả trong phần lời nói đầu của Tổng thống Emmanuel Macron.

“Đặc biệt, Nga đặt ra mối đe dọa trực tiếp nhất…đối với lợi ích của Pháp, các đối tác và đồng minh của Pháp, cũng như sự ổn định của toàn bộ lục địa châu Âu và khu vực châu Âu-Đại Tây Dương”, tài liệu tuyên bố, cáo buộc Moscow thực hiện các cuộc tấn công mạng, can thiệp bầu cử và ám sát. Báo cáo thậm chí cho rằng nỗ lực của Nga nhằm mở rộng quan hệ với châu Phi, Mỹ Latinh và châu Á càng chứng minh cho cách tiếp cận “đối đầu” của nước này.

Bản đánh giá cảnh báo Nga có thể tiến hành hành động chống lại Moldova, khu vực Balkan hoặc các quốc gia Đông Âu là thành viên NATO. Iran và Trung Quốc cũng được liệt kê là các mối đe dọa chiến lược: Iran bị cáo buộc gây mất ổn định khu vực Trung Đông, trong khi Trung Quốc bị xem là đang tìm cách thống trị toàn cầu.

Tài liệu kết luận rằng Pháp cần củng cố lực lượng vũ trang và chuyển đổi nền kinh tế sang trạng thái “sẵn sàng cho chiến tranh”, đồng thời kêu gọi đầu tư mới trong nước và trên toàn Liên minh châu Âu nhằm răn đe hành vi gây hấn.

Bản đánh giá được công bố trong bối cảnh châu Âu đang tăng cường quân sự hóa. Ủy ban châu Âu mới đây đã thông qua sáng kiến ReArm Europe trị giá 800 tỷ euro, trong khi các nước thành viên NATO châu Âu tháng trước cũng nhất trí nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP – cả hai động thái đều viện dẫn “mối đe dọa từ Nga”.

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng họ có kế hoạch tấn công phương Tây. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, khẳng định phương Tây đang “thêu dệt hình ảnh con quái vật mang tên Nga” để biện minh cho việc gia tăng ngân sách quân sự.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước cáo buộc các lãnh đạo phương Tây đã quên bài học lịch sử và đang đẩy châu Âu vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga. Ông nói thêm rằng Nga sẽ tính đến việc châu Âu quân sự hóa trong các kế hoạch chiến lược của mình.