Tàu vỏ gỗ lớn nhất miền Trung chìm trên biển, 2 ngư dân mất tích

VietTimes -- Tàu cá vỏ gỗ lớn nhất miền Trung mang số hiệu ĐNa 90604TS của ngư dân Nguyễn Sương (Đà Nẵng) cùng 7 ngư dân đã bị chìm trên biển. Hiện mới vớt được 5 ngư dân, 2 ngư dân còn lại vẫn mất tích
Tàu cá ĐNa 90604TS được xem là một trong những tàu cá vỏ gỗ khủng nhất Đà Nẵng được hạ thủy vàng tháng 5/2014 đã bị nạn trên biển
Tàu cá ĐNa 90604TS được xem là một trong những tàu cá vỏ gỗ khủng nhất Đà Nẵng được hạ thủy vàng tháng 5/2014 đã bị nạn trên biển

Chiều 31/5, Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (tại Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đang theo dõi diễn biến cứu nạn đối với tàu cá ĐNa 90604TS bị chìm trên biển. Hiện chưa rõ nguyên nhân tàu bị nạn.

Theo đó, tàu cá ĐNa 90604TS bị nạn tại vị trí 19,16 độ vĩ Bắc, 105, 53 độ kinh Đông, thuộc vùng biển Vịnh Bắc Bộ,  khu vực tỉnh Thanh Hoá. Tại thời điểm bị nạn, trên tàu ĐNa 90604TS có 7 ngư dân

Ngay sau khi thông tin cấp cứu được phát đi, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã triển khai phát tin cấp cứu trên các tần số nghiệp vụ, yêu cầu tàu thuyền hoạt động trong khu lân cận tăng cường quan sát và trợ giúp tìm kiếm người bị nạn.

Nhận được tin cấp cứu, tàu ĐNa 90603TS đang đánh bắt trong khu vực đã đến cứu nạn và vớt được 5 ngư dân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, còn 2 ngư dân nữa vẫn chưa tìm thấy.

Chủ tàu Nguyễn Sương hiện đang từ bờ ra khu vực tàu ĐNa 90604TS bị nạn. Theo thông tin do ông Sương nắm được, tàu ĐNa 90604TS đã bị nạn tại thời điểm đang thả lưới thì tàu gặp giông lốc đột ngột và lật úp, các ngư dân bị hất văng xuống biển. Hai ngư dân mất tích có khả năng đã vướng lưới. Ông Sương cho biết sẽ dốc toàn lực tìm người và trục vớt tàu.

Được biết, tàu cá ĐNa 90604TS là một trong những tàu vỏ gỗ hành nghề lưới rê lớn nhất miền Trung và đà Nẵng. Tàu có công suất máy chính 800 CV, máy phụ 350 CV, dài 25m, rộng 6m, cao 3,7m, trọng tải hơn 160 tấn, với kinh phí đóng mới lên đến 5,3 tỉ đồng. Tại thời điểm hạ thủy, đây là tàu đánh cá có công suất máy lớn nhất miền Trung.