Tàu SAR412 cứu thành công 11 ngư dân và tàu cá bị nạn khi di chuyển trách bão số 10

VietTimes -- Trên hành trình đi tránh trú bão số 10, 11 ngư dân trên tàu cá ĐNa 90875TS của Đà Nẵng đã hoang mang hoảng loạn do tàu bị tắt máy và trôi dạt với tốc độ nhanh trong mưa bão.
Tàu SAR412 cứu thành công 11 ngư dân và tàu cá bị nạn khi di chuyển trách bãi số 10
Tàu SAR412 cứu thành công 11 ngư dân và tàu cá bị nạn khi di chuyển trách bãi số 10
Cụ thể, vào khoảng 9h sáng 14/9, khi đang trên hành trình đi tránh trú bão số 10, tàu ĐNa 90875TS do ông Nguyễn Cu (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã bất ngờ bị hỏng máy không thể khắc phục. Sự cố nhanh chóng được thuyền trưởng phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Sự cố chết máy khiến tàu bị trôi dạt tự do về phía Đông với tốc độ gần 3 hải lý/giờ. Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, sóng cao 3-4 mét, tàu cá ĐNa 90875TS mất khả năng cơ động, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ trước gió bão và có thể đánh úp tàu bất cứ lúc nào khiến 11 thuyền viên trên tàu hoang mang hoảng loạn.
Nhận được tin báo nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã lập tức cho phát thông báo hàng hải khẩn cấp, giữ liên lạc với tàu, động viên trấn an tinh thần thuyền viên, đồng thời phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng và Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền gần khu vực hỗ trợ. Đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban quốc gia TKCN, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam; Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Sau nhiều giờ vượt gió bão, tàu SAR 412 đã tiếp cận, cứu được 11 thuyền viên và hỗ trợ lai dắt đưa tàu ĐNa90875TS về bờ cập cảng X50 (Đà Nẵng) an toàn vào lúc 14h00 cùng ngày.
Trước đó, tối 13/9, tàu SAR 412 cũng đã vượt bão số 10, cứu 01 thuyền viên trên tàu QNa 95717 TS bị đột quỵ về bờ an toàn
Cùng ngày, thông tin từ Văn phòng Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Quốc gia cho hay, tính đến sáng 14/9, Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh-Bình Định đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 46.735 phương tiện/198.188 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và có biện pháp bảo đảm an toàn và đã có 37.770 tàu/136.630 người đã vào bờ đậu tại các bến.
Để ứng phó với bão số 10, các lực lượng đã điều động 257.353 người (Bộ đội 28.030, DQTV 186.156, lực lượng khác 43.167); 2.459 phương tiện (Tàu 37, xuồng 1.188, ô tô 1.165, xe đặc chủng 59, xe lội nước 05, máy bay 05) và 60.869 trang bị các loại trong tình trạng sẵn sàn ứng phó với sự cố có thể xảy ra.

Về tai nạn trên biển, đã có 4 trường hợp tàu cá bị nạn đã và đang được các lực lượng ứng cứu, lai dắt và cứu hộ về bờ.
VietTimes tiếp tục cập nhật thông tin...