Tàu Hải quân Mistral của Pháp sẽ tập trận chung với Hải quân Việt Nam

VietTimes -- Trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 15-21/4, đoàn tàu của Hải quân Cộng hòa Pháp gồm tàu chỉ huy, tàu đổ bộ Mistral cùng tàu hộ tống Le Courber sẽ giao lưu và tiến hành hoạt động luyện tập chung với Hải quân Việt Nam tại Vùng 2 Hải quân.
Tàu đổ bộ tấn công Mistral tại Ai Cập
Tàu đổ bộ tấn công Mistral tại Ai Cập

Đoàn tàu của Hải quân Cộng hòa Pháp sang thăm Việt Nam nằm trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Pháp năm 2017.

Chuyến thăm này của Hải quân Pháp được cho là sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Pháp nói chung.

Trong thời gian thăm Việt Nam, chỉ huy đoàn tàu của Hải quân Cộng hòa Pháp sẽ đến chào lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Hải quân hai nước Việt Nam - Pháp sẽ giao lưu và tiến hành hoạt động luyện tập chung.

Ngoài ra, Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện 175 tổ chức đoàn lên thăm bệnh viện dã chiến thuộc đoàn tàu Hải quân Cộng hòa Pháp nhằm phục vụ việc triển khai lực lượng quân y tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong thời gian tới

Tàu Mistral dài 199 m, phần rộng nhất là 32 m, lượng choán nước tối đa 21.500 tấn. Tàu có thể chở theo 700 lính, tàu đổ bộ, xe tăng và xe bọc thép, 16 trực thăng cỡ trung hoặc 35 trực thăng cỡ nhỏ.