SSC Tuatara - Siêu xe có số phận đen đủi nhất

 Sản sinh công suất lên đến 1.350 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây, SSC Tuatara gần như hoàn hảo, nhưng hãng không có tiền để sản xuất đại trà.
Khó khăn về tài chính khiến SSC Tuatara vẫn chưa được sản xuất số lượng lớn. Ảnh: Flickr.
Khó khăn về tài chính khiến SSC Tuatara vẫn chưa được sản xuất số lượng lớn. Ảnh: Flickr.

Hãng siêu xe SSC (hay Shelby SuperCars) được thành lập năm 1999. Đến giữa những năm 2000, SSC trở thành hãng sản xuất siêu xe danh tiếng nhờ kỷ lục tốc độ. Năm 2007, mẫu xe Ultimate Aero TT được cầm lái bởi Chuck Bigelow (71 tuổi) lập kỷ lục siêu xe nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa 412 km/h.

Đến năm 2011, bản phác thảo thế hệ tiếp theo của Ultimate Aero TT được công bố mang tên Tuatara. Siêu xe được thiết kế bởi Jason Castriota (người chắp bút chiếc Ferrari 599 và Saab Aero-X concept).

Có nguồn tin cho rằng SSC Tuatara đã được phát triển từ khi hãng SSC mới thành lập vào năm 1999. Đến khi dự án được đưa ra ánh sáng năm 2011 thì cũng là lúc SSC gặp khủng hoảng về tài chính. Phải nhờ một khoản vay không lãi suất 829.000 USD từ chính quyền để xây dựng trụ sở mới thì tình hình hãng mới khả quan hơn.

Tuatara vẫn chưa được sản xuất đại trà nên mô hình thử nghiệm vẫn là chiếc duy nhất. Hy vọng, SSC sẽ bán chiếc Tuatara này để trang trải vấn đề tài chính. Biết đâu trong tương lai, SSC sẽ lại trở thành một thế lực trong giới siêu xe.

1.Thời gian xây dựng: 1999 - 2014

2.Số lượng sản xuất: 1 (nguyên mẫu thử nghiệm)

3. Giá khởi điểm: 1 triệu USD

4. Động cơ: V8 Biturbo 6.9 lít, 1.350 mã lực

5.Tốc độ: 444 km/h, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây

Theo Zing