Shopee đột ngột rút khỏi thị trường Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công ty thương mại điện tử Shopee, sẽ rời thị trường Ấn Độ, chỉ vài tháng sau khi ra mắt tại quốc gia này.

Shopee, chi nhánh thương mại điện tử của Sea Ltd ở Đông Nam Á, tuyên bố vào ngày thứ Hai (28/3) sẽ đóng cửa các hoạt động tại Ấn Độ do những bất ổn của thị trường toàn cầu.

Shopee ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 11 năm 2021, sau đó nhanh chóng sử dụng chiến lược thử nghiệm các sản phẩm giảm giá sâu để phổ cập thị trường Ấn Độ nhanh chóng. Ứng dụng Shopee đã có hơn 20 triệu lượt tải xuống vào tháng 1, theo ước tính của Sensor Tower.

“Trong giai đoạn chuyển đổi này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc hỗ trợ cộng đồng người bán và người mua địa phương cũng như cộng đồng địa phương của chúng tôi để làm cho quy trình diễn ra suôn sẻ nhất có thể.”

Trước đó, trò chơi online nổi tiếng Free Fire của Sea đã bị cấm ở Ấn Độ vào tháng trước. Nhà phát hành của Free Fire, Garena đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn vào thời điểm đó, không đề cập đến lệnh cấm và nói rằng họ sẽ xem xét vấn đề này.

Liên minh Thương nhân Ấn Độ (CAIT), một nhóm vận động hành lang truyền thống thân cận với chính phủ, đã yêu cầu cấm Shopee ở Ấn Độ do có quan hệ với Trung Quốc (Tencent nắm cổ phần thiểu số và người sáng lập công ty sinh ra ở Thiên Tân, Trung Quốc).

Praveen Khandelwal, Tổng thư ký CAIT, đã ăn mừng cho sự rút lui của Shopee trên Twitter. Ông nói rằng: "Tất cả các công ty vi phạm luật pháp Ấn Độ có chủ quyền và vi phạm quyền riêng tư dữ liệu sẽ chịu chung số phận."

Theo ICTNews