SEA Games 31: Môn marathon kỳ vọng có huy chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Môn điền kinh được tổ chức từ 14/5 đến 19/5 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) với 47 nội dung. Môn marathon sẽ thi đấu vào ngày cuối cùng (19/5) với cung đường quanh khu vực sân Mỹ Đình 8 vòng.
Môn marathon sẽ thi đấu vào ngày cuối cùng (19/5) với cung đường quanh khu vực sân Mỹ Đình 8 vòng. Ảnh AT
Môn marathon sẽ thi đấu vào ngày cuối cùng (19/5) với cung đường quanh khu vực sân Mỹ Đình 8 vòng. Ảnh AT

Điểm mới là lần đầu tiên Việt Nam cho phép gần 300 VĐV phong trào chạy đồng hành marathon SEA Games 31. Marathon (42,195km) là một trong những nội dung thi đấu quan trọng của SEA Games 31 với thế mạnh thuộc về các VĐV Singapore, Indonesia, Thái Lan…

Đổi mới màu huy chương

Việt Nam từng vài kỳ giành ngôi nhất toàn đoàn ở môn điền kinh SEA Games, nhưng marathon lại không phải là nội dung “vàng” như các nội dung chạy ngắn hay trung bình. Marathon nữ từng lên ngôi đầu SEA Games với tấm huy chương vàng (HCV) của Phạm Thị Bình tại Myanmar năm 2013.

Năm 2017, Hoàng Thị Thanh cũng giành HCB tại Malaysia năm 2017, trước khi Phạm Thị Hồng Lệ giành HCĐ ở Philippines năm 2019. Nhưng ở nội dung dành cho nam, Nguyễn Chí Đông đang là người có thành tích tốt nhất với tấm HCB SEA Games 2003 trên sân nhà đã 19 năm. Tại Singapore năm 2015, marathon nam mới lại lên bục với tấm HCĐ của Hoàng Nguyên Thanh.

Tại SEA Games 31, tuyển marathon Việt Nam đăng ký 2 VĐV ở mỗi nội dung tham dự. Ở nội dung của nữ, VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) và Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh), người đang giữ HCV 10.000m SEA Games 30 được đăng ký. Trong đó, Ngọc Hoa hiện được coi là VĐV chạy marahon nữ số 1 của Việt Nam ở SEA Games 31.

Ngọc Hoa là đương kim vô địch marathon quốc gia khi vừa đăng quang tại Tiền Phong Marathon 2022 ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu cuối tháng 3 vừa qua với thành tích 2:53:56). VĐV Phạm Thị Huệ được HLV Trần Văn Sỹ trao cho cơ hội thi đấu nội dung marathon và cô đã vượt chuẩn ấn tượng. Mới đây nhất, ngày 10/4/2022, Huệ tiến bộ vượt bậc khi đạt thành tích 2:50:33 tại giải chạy ở Huế. Đây là thông số tốt hơn cả thành tích 2:56:56 từng giúp Christine Hallasgo (Philippines) giành HCV marathon nữ SEA Games 30.

Kỳ vọng VĐV Nguyên Thanh

Tại nội dung marathon nam, 2 VĐV của đội tuyển điền kinh Việt Nam là Hoàng Nguyên Thanh và Lê Văn Tuấn. Trong đó, Hoàng Nguyên Thanh được mệnh danh là “Vua leo núi Bà Rá”. Nguyên Thanh đã đoạt hàng loạt giải thưởng tại Pocari Sweat Run, Cần Thơ Heritage Marathon và Techcombank HCMC Marathon 2019 với kỷ lục cá nhân 2:29:29.

Năm 2020, Thanh cũng đã có nhiều giải đấu ấn tượng như vô địch giải marathon toàn quốc - Tiền Phong Marathon 2020 ở Lý Sơn, hay mới nhất là chức vô địch Pocari Sweat Run 2020 ở TP.HCM vừa qua. Còn Lê Văn Tuấn cũng là VĐV đáng chú ý khi đã có thời gian thi đấu ấn tượng khi thay nhau cùng Hoàng Nguyên Thanh vô địch các giải marathon trong nước.