SEA Games 31: Cuộc đua thành tích giữa Việt Nam và Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mặc dù SEA Games 30 chủ nhà Philippines giành 149 HCV đứng nhất toàn đoàn, nhưng SEA Games lần này ngôi nhất toàn đoàn sẽ là cuộc đua giữa Việt Nam và Thái Lan.
Sao La, biểu tượng SEA Games 31. Ảnh BTC
Sao La, biểu tượng SEA Games 31. Ảnh BTC

Cách đây 3 năm tại SEA Games 30 tại Philippines, Thái Lan đặt chỉ tiêu giành 121 huy chương vàng. Tuy nhiên chung cuộc, họ đoạt được 92 huy chương vàng, xếp sau Philippines và Việt Nam (98) trên bảng xếp hạng tổng.

Tại SEA Games 31 tới đây, theo danh sách ban đầu, Thái Lan dự kiến cử đến 1.050 cử vận động viên với mục tiêu giành vị trí nhất toàn đoàn. Tuy nhiên, Thái Lan đã cắt giảm gần 200 vận động viên so với danh sách dự kiến ban ban đầu, nhưng họ vẫn tự tin đoạt khoảng 100 huy chương vàng.

Các địa điểm thi đấu SEA Games 31. Ảnh TT

Các địa điểm thi đấu SEA Games 31. Ảnh TT

Ông Thana Chaiprasit – trưởng đoàn thể thao Thái Lan cho biết: “SEA Games 31 tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên việc đảm bảo sức khỏe, an toàn cho các vận động viên là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, SEA Games 31 tổ chức ở 12 tỉnh, thành tại phía Bắc, các vận động viên không ở làng vận động viên. Do đó, Thái Lan phải cắt giảm lực lượng, để đảm bảo tốt nhất về công tác hậu cần”.

Theo danh sách chính thức của các đoàn thể thao gửi đến ban tổ chức SEA Games 31, Việt Nam có số lượng vận động viên đông nhất với 965 vận động viên (534 nam, 431 nữ). Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam là giành giải nhất toàn đoàn, trong đó bảo vệ mục tiêu 2 chiếc HCV bóng đá nam, nữ.

Mục tiêu của bóng đá nam là bảo vệ thành công HCV. Ảnh AT

Mục tiêu của bóng đá nam là bảo vệ thành công HCV. Ảnh AT

Xếp sau lần lượt là Thái Lan 871 vận động viên (483 nam, 388 nữ), Malaysia 654 vận động viên (435 nam, 219 nữ), Philippines 643 vận động viên (381 nam, 262 nữ), Indonesia 541 vận động viên (367 nam, 174 nữ), Singapore 474 vận động viên (305 nam, 169 nữ), Myanmar 352 vận động viên (211 nam, 141 nữ), Timor Leste 69 vận động viên (60 nam, 9 nữ); Brunei 24 vận động viên (18 nam, 6 nữ). Ngoài ra, theo danh sách đăng ký sơ bộ trước đó, Lào có khoảng 363 vận động viên và Campuchia là 494 vận động viên.

Theo nhận định của giới chuyên môn Thái Lan vẫn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến ngôi nhất toàn đoàn của chủ nhà Việt Nam.