Sáng 1-5 Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tắm biển với dân

Sáng 1-5, nhiều lãnh đạo Đà Nẵng đã cùng bà con và du khách xuống biển Đà Nẵng tắm trong nắng sớm yên bình của ngày lễ 1-5. Cạnh đó, ngư dân đánh bắt được khá nhiều cá. Số cá này được bán hết cho khách du lịch vì cá vừa kéo lưới lên rất tươi và ngon.
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, phó Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường, phó Bí thư Đà Nẵng Võ Công Trí (từ phải qua) cùng các cán bộ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng xuống tắm biển tại bãi biển Bắc Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) - Ảnh: Đăng Nam
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, phó Bí thư Quảng Nam Phan Việt Cường, phó Bí thư Đà Nẵng Võ Công Trí (từ phải qua) cùng các cán bộ Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng xuống tắm biển tại bãi biển Bắc Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) - Ảnh: Đăng Nam

Nằm trong chuỗi các hoạt động kêu gọi cộng đồng quay lại với biển sau sự cố cá chết ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, sáng 1-5 tại bãi biển Bắc Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, nhiều lãnh đạo của Đà Nẵng như ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), ông Võ Công Trí (phó Bí thư thường trực Thành ủy), ông Huỳnh Đức Thơ (chủ tịch TP Đà Nẵng), ông Phan Việt Cường (phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Quảng Nam) cùng đông đảo du khách đã xuống tắm biển trước sự chứng kiến của giới báo chí và người dân địa phương.

Theo ông Thơ, sự cố cá chết dọc các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa du lịch biển của Đà Nẵng lẫn các tỉnh miền Trung, đã có tình trạng du khách hủy tour du lịch đến TP này vì sợ nước biển ở đây nhiễm độc.

Tuy nhiên chúng tôi đã tổ chức lấy nước biển, quan trắc kiểm tra. Kết quả cho thấy nước biển lẫn cá đánh bắt được ở vùng biển này nằm trong ngưỡng an toàn.

Chính vì vậy chúng ta phải kêu gọi cộng đồng quay lại với biển, tìm cách hỗ trợ cho ngư dân để họ có điều kiện vươn khơi khi hải sản của họ đánh bắt được tiêu thụ hết.

Trước đó chiều 30-4, đích thân ông Thơ cũng đã ăn cá được nấu chín tại cảng cá Thọ Quang (Sơn Trà) nhằm phát đi thông điệp rằng cá biển của Đà Nẵng không hề bị nhiễm độc.

Trong khi các quan chức của Đà Nẵng và Quảng Nam tắm biển, cạnh đó, nhiều ngư dân địa phương đã đánh bắt được khá nhiều cá. Ngay lập tức số cá trên đã được khách du lịch mua đem về ăn vì cá vừa kéo lưới lên rất tươi và ngon.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (người đầu tiên) cùng lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng xuống tắm biển - Ảnh: Đăng Nam
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (người đầu tiên) cùng lãnh đạo Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng xuống tắm biển - Ảnh: Đăng Nam
Cá Bẹ Chang nặng hơn 3 kg vừa được ngư dân kéo lưới lên đã được một du khách trả mua đem về ăn - Ảnh: Đăng Nam
Cá Bẹ Chang nặng hơn 3 kg vừa được ngư dân kéo lưới lên đã được một du khách trả mua đem về ăn - Ảnh: Đăng Nam
Du khách mua cá đem về ăn - Ảnh: Đăng Nam
Du khách mua cá đem về ăn - Ảnh: Đăng Nam
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng xuống biển tắm và kêu gọi mọi người cùng tắm biển - Ảnh: Đăng Nam
Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng xuống biển tắm và kêu gọi mọi người cùng tắm biển - Ảnh: Đăng Nam

Theo Tuổi trẻ