Quyền lực “bình phong” giúp Vũ nhôm thao túng đất công sản dễ dàng ra sao?

VietTimes – Thông qua 2 công ty bình phong được các tướng công an bảo vệ, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) đã thâu tóm và chuyển nhượng 7 khu đất công sản ở các vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và TP.HCM, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng.

Nhà nước thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng

Cáo trạng số 08/CT-VKSNDTC-V5 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) do ông Nguyễn Huy Tiến (Phó Viện trưởng) ký tiếp tục đưa bị can Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) ra trước tòa lần thứ 3 với tội danh bị truy tố “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (Điều 356 BLHS năm 2015).

Trước đó, TAND TP.HN và TAND TP.HCM cuối năm 2018 đã mở 2 phiên tòa xử phạt Vũ nhôm tổng cộng 25 năm tù giam về các tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” và “Lạm dụng chức, vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

bị can Phan Văn Anh Vũ (thường được gọi là Vũ nhôm), còn có 2 cái tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ, đã bị tuyên tổng cộng 25 năm tù trong 2 phiên tòa trước đó vào cuối năm 2018. Ảnh: VNE.
 bị can Phan Văn Anh Vũ (thường được gọi là Vũ nhôm), còn có 2 cái tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ, đã bị tuyên tổng cộng 25 năm tù trong 2 phiên tòa trước đó vào cuối năm 2018. Ảnh: VNE.

Cùng ra tòa với Vũ nhôm lần này, có nhóm bị truy tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm Nguyễn Hữu Bách (SN 1963, nguyên đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V (Tổng cục Tình báo), Bộ Công an) và Phan Hữu Tuấn (SN 1955, nguyên Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V).

Nhóm bị can bị truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 285 BLHS năm 1999) ra tòa cùng Vũ nhôm trong vụ án này có Bùi Văn Thành (SN 1959, nguyên Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an) và Trần Việt Tân (SN 1955, nguyên Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an).

VKSND cáo buộc nhờ vào vai trò là công ty bình phong của Bộ Công an (Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79), Vũ nhôm đã thao túng, mua 7 vị trí đất vàng giá rẻ rồi bán, chuyển nhượng lẫn chuyển quyền sử dụng sang tên cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền 1.159.463.561.503 đồng.

Các bị can nguyên là cán bộ cấp cao Bộ Công an đã giúp sức cho Vũ nhôm gây thiệt hại cho nhà nước 6/7 nhà, đất công sản ở Đà Nẵng và TP.HCM với diện tích hàng ngàn m2 trái quy định pháp luật: không qua đấu giá, xin giảm giá, hệ số sinh lợi và nhiều ưu đãi khác với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Hai tướng công an gồm Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân sắp ra tòa cùng Vũ nhôm tại Hà Nội vì liên quan đến việc mua bán đất công sản không qua đấu giá. (Ảnh: Soha)
 Hai tướng công an gồm Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân sắp ra tòa cùng Vũ nhôm tại Hà Nội vì liên quan đến việc mua bán đất công sản không qua đấu giá. (Ảnh: Soha)

Cụ thể, hai bị can Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn đã tạo điều kiện và giúp sức cho Vũ nhôm thực hiện hành vi phạm tội tại 6 dự án nhà đất công sản: Nhà đất số 16 Bạch Đằng (Đà Nẵng); Khu đất công viên An Đồn cũ (Đà Nẵng); Khu đất dự án đường ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc (Đà Nẵng); Nhà đất 15 Thi Sách (TP.HCM); Nhà, đất số 8 Nguyễn Trung Trực (TP.HCM); Nhà đất số 129 Pasteur (TPHCM), gây thiệt hại cho Nhà nước 1.134.400.084.503 đồng.

bị can Bùi Văn Thành thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi việc thẩm định giá nhà, đất tại số 129 Pasteur (TPHCM), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước số tiền 222.827.470 đồng.

bị can Trần Việt Tân thiếu trách nhiệm để Vũ nhôm lợi dụng chức vụ, quyền hạn và các văn bản của Bộ Công an thâu tóm đất công sản tại các thành phố Đà Nẵng và TP.HCM, không qua đấu giá, không sử dụng vào công tác nghiệp vụ của ngành công an, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước số tiền là 155.380.567.303 đồng.

Lô đất tại số 16 Bạch Đằng, Đà Nẵng.
Lô đất tại số 16 Bạch Đằng, Đà Nẵng. 

Riêng công sản số 319 Lê Duẩn (Đà Nẵng), Vũ nhôm đã chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 sang tên cá nhân mình từ 4/5/2010, sau đó cho thuê với giá 110 triệu đồng/ tháng, hưởng lợi 5.280.000.000 đồng. Số tiền Nhà nước bị thiệt hại tại thời điểm khởi tố vụ án là 25.063.000.000 đồng.

Bình phong nên không cần đấu giá

Lần đầu tiên, VKSNDTC chính thức công khai: bị can Phan Văn Anh Vũ, trình độ học vấn 10/12, từng bị khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” (năm 1997), sau đó được đình chỉ điều tra, có cấp bậc Thượng tá, Phó trưởng phòng biệt phái, Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, được tuyển vào ngành từ 1/10/2009.

Vũ nhôm, ngoài cái tên khai sinh Phan Văn Anh Vũ, còn được sử dụng 2 tên khác là Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Mọi hoạt động của Vũ nhôm trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Hữu Bách, Phan Hữu Tuấn và Trần Việt Tân, lấy 2 công ty nêu trên do Vũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật làm tổ chức bình phong.

Khu đất 3.264 m2 tại đường Ngô Quyền (công viên An Đồn cũ), Đà Nẵng, nay là trường mẫu giáo ABC.
 Khu đất 3.264 m2 tại đường Ngô Quyền (công viên An Đồn cũ), Đà Nẵng, nay là trường mẫu giáo ABC. 

Lợi dụng vai trò công ty bình phong hoạt động nghiệp vụ, trong thời gian 2009-2016, trên cơ sở đề xuất của Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách đã tham mưu để Phan Hữu Tuấn duyệt, ký phát hành hoặc ký nháy trình lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng và TP.HCM thâu tóm 7 nhà đất công sản nêu trên với tổng diện tích 6.723,87 m2 nhà và 26.759,9 m2 đất, tổng trị giá 2.517.856.000.000 đồng.

Tại số 319 Lê Duẩn (phường Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Vũ nhôm làm tờ trình (ngày 3/9/2009) gửi lãnh đạo TP. Đà Nẵng và Tổng cục V, xin mua nhà đất để hoạt động nghiệp vụ. Giá trị tài sản tại địa chỉ này tại thời điểm khởi tố vụ án (7/2/2018) định giá là 31.325.000.000, Phan Văn Anh Vũ mua ngày 25/12/2009 là 6.261.423.000 đồng.

Sau đó bị can Vũ chuyển quyền sử dụng sang tên mình, đem cho thuê hưởng lợi số tiền 5.280.000.000 đồng; Nhà nước thiệt hại 25.063.477.000 đồng.

Tại khu đất 3.264 m2 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP.Đà Nẵng (khu công viên An Đồn cũ), cũng để phục vụ công tác nghiệp vụ, Lê Văn Sáu (tức Phan Văn Anh Vũ - NV) là Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Bắc Nam 79 đã xin mua khu đất này năm 2010 với giá hơn 18 tỷ đồng, sau đó chuyển sang tên cho Phan Văn  Anh Vũ, Vũ nộp vào ngân sách 17.244.424.800 đồng (được giảm tiếp 10%) và tách làm 3 lô.

Sau đó Vũ đem cho thuê khu đất này với giá 30 triệu/ tháng (công ty TNHH I.V.C do anh rể Vũ là Ngô Ánh Hùng làm giám đốc, Vũ có 66,67% cổ phần, thuê để làm trường mẫu giáo) từ tháng 5/2016, thu lợi 540 triệu đồng.

Giá trị khu đất này được định giá khi khởi tố vụ án là 167, 6 tỷ đồng, Nhà nước thiệt hại 150.355.575.200 đồng.

Việc mua bán gây thiệt hại này xuất phát từ công văn 2773/CV-BCA-B11 ngày 24/11/2009 do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để lãnh đạo Bộ Công an ký đề nghị Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng tạo điều kiện cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 nhận quyền sử dụng khu đất này.

bị can Nguyễn Hữu Bách (SN 1963), người soạn thảo hàng loạt công văn để giúp Vũ nhôm gửi các địa phương thâu tóm nhà và đất công sản. Trước khi bị khởi tố, ông Bách là Đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an. (Ảnh: TTXVN)
bị can Nguyễn Hữu Bách (SN 1963), người soạn thảo hàng loạt công văn để giúp Vũ nhôm gửi các địa phương thâu tóm nhà và đất công sản. Trước khi bị khởi tố, ông Bách là Đại tá, Phó Cục trưởng Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an. (Ảnh: TTXVN)

Cũng với tư cách “giúp đỡ” công ty bình phong, khu nhà, đất tại số 16 Bạch Đằng (phường Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cũng bị Vũ nhôm thâu tóm nhờ các công văn do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an ký gửi lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, với giá bán năm 2015 là 45.388.359.000 đồng.

Giá trị khu đất và nhà tại 16 Bạch Đằng được định giá khi khởi tố vụ án là 187.577.000.000 đồng; Nhà nước thiệt hại 142.188.641.000 đồng.

Tại khu đất 1,5 ha ven biển Sơn Trà – Điện Ngọc, Đà Nẵng, cũng với công văn  158/CV-BCA-B11 (do Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn ký nháy để lãnh đạo Bộ Công an ký) gửi UBND.TP. Đà Nẵng tạo mọi điều kiện để Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được nhận quyền sử dụng đất, rốt cuộc Vũ nhôm thâu tóm được khu đất này với giá 52.086.528.000 đồng.

Khu đất rộng 15.577 m2 này có thời hạn sử dụng đất 50 năm, hiện nay Cty của Vũ nhôm chưa triển khai xây dựng gì. Định giá tài sản thời điểm 7/2/2018, giá trị khu đất là 487.872.000.000 đồng; Nhà nước thiệt hại 435.785.472.000 đồng.

Không chỉ ở Đà Nẵng, tại TP.HCM, Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 cũng dùng tư cách bình phong để Vũ nhôm vươn "vòi bạch tuộc" vào thâu tóm những mảnh đất vàng tại 15 Thi Sách (Q.1); số 8 Nguyễn Trung Trực (Q.1) và 129 Pasteur (Q.3).