Quảng Ninh: Hướng dẫn viên tàu Diamond Princess đã trở lại bệnh viện cách ly

VietTimes -- Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, hôm nay (11/2), anh Nguyễn Thế Hoàng (37 tuổi, khu 4B, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long) - hướng dẫn viên trên tàu có người mắc virus Corona Diamond Princess hôm mùng 4 Tết Canh Tý - đã quay trở lại khu vực cách ly của Bệnh viện.
Khu vực cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona chủng mới tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: quangninh.gov.vn.
Khu vực cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona chủng mới tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: quangninh.gov.vn.

Anh Hoàng đã được tiếp tục cách ly; lấy mẫu bệnh phẩm để gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Được biết, ngày 28/1/2020 (mùng 4 Tết), anh Nguyễn Thế Hoàng làm hướng dẫn viên du lịch trên tàu Diamond Princess - con tàu đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản do có người mắc virus Corona chủng mới.

Ông Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh - cho biết, anh Nguyễn Thế Hoàng bỏ khỏi khu vực cách ly của Bệnh viện từ 11h ngày 10/2 và đã quay lại Bệnh viện để tiếp tục cách ly, điều trị vào trưa ngày 11/2.

Đến thời điểm hiện tại, sau khi có kết quả xét nghiệm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Kết quả xét nghiệm của anh Hoàng âm tính với nCoV.

Cũng theo ông Trịnh Văn Mạnh, từ khi bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, Bệnh viện đã cách ly 8 trường hợp có nghi ngờ nhiễm, trong đó có trường hợp anh Nguyễn Thế Hoàng.

Với kết quả âm tính, anh Nguyễn Thế Hoàng sẽ được cho xuất viện.